*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dòng nước, bùn và đá đã cuốn phăng Betrawati, để lại những đôi giày, ba lô và mảnh ngói, người sống sót trở về nhưng không còn biết nhà mình ở đâu.
Dự báo từ chiều tối 14/9 đến ngày 16/9 sẽ là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc, với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 550mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.
Hậu quả từ thảm họa lũ quét vừa qua đang đè nặng lên du lịch và sản xuất năng lượng, hai lĩnh vực ngày càng giữ vai trò then chốt trong nền kinh tế Nepal.
Sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm tối đen, không có thức ăn và gần như mất liên lạc hoàn toàn với bên ngoài, hai công nhân của dự án thủy điện Trishuli 3A đã được lực lượng cứu hộ Nepal tìm thấy còn sống.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Quốc kỳ được treo rủ tại các cơ quan chính phủ Nepal và cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài trong ngày quốc tang 7/9. Trong khi hơn 1.300 người đã được xác nhận thiệt mạng tại Nepal và Tây Tạng, khoảng 5.500 người vẫn mất tích sau trận lũ quét thảm khốc trên dãy Himalaya.
Trạm trung chuyển trên cao ở cửa khẩu Cát Long (Gyirong) bị cuốn trôi hoàn toàn, để lại cảnh tượng hoang tàn cùng lực lượng cứu hộ đang đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm.
Hai công nhân Nepal sống sót kỳ diệu sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm thủy điện, giữa thảm họa lũ quét khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.
Công tác xác định danh tính các nạn nhân cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.
Hai người sống sót vừa được giải cứu khỏi các khu vực bị lũ quét và bùn đất vùi lấp ở Nepal, thắp lên tia hy vọng giữa thảm họa khiến ít nhất 1.362 người thiệt mạng và khoảng 900 công nhân thủy điện vẫn mất tích.
Bà Chandika Shrestha, 64 tuổi, được cứu sống sau 10 ngày mắc kẹt trong đống đổ nát tại huyện Nuwakot, Nepal, sau thảm họa lũ quét nghiêm trọng.
Lũ quét qua đi, hàng loạt két sắt chứa tiền mặt và vàng của 20 ngân hàng cũng biến mất.
Tâm điểm