Nga đáp trả cực mạnh vì Krasnodar, hàng trăm xe bọc thép chìm nghỉm - Ông Putin phản ứng tin 300.000 quân NATO áp sát

Minh Nhật
|

Các vụ nổ thứ cấp tại mục tiêu bị Nga đánh trúng tiết lộ thông tin đáng chú ý về cơ sở của Ukraine.

Nga đáp trả cực mạnh vì Krasnodar

Đài TST (Nga) ngày 25/8 đưa tin, trong đêm 24 rạng sáng 25/8, quân đội Nga đã tiến hành một loạt đợt tập kích nhằm vào nhiều khu vực do Ukraine kiểm soát, trong đó trọng tâm là Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kiev và khu vực ven Biển Đen.

Tại Zaporizhzhia, phía Ukraine cho biết một số “cơ sở không phải nhà ở” bị đánh trúng. Trong khi đó, TST nhận định, hiện tượng nổ thứ cấp tại mục tiêu cho thấy nơi đây là kho đạn dược hoặc cơ sở lưu trữ UAV. Một số nguồn cũng thông báo hạ tầng năng lượng trong khu vực bị ảnh hưởng.

Tại Dnipropetrovsk, UAV Geran đánh vào khu vực gần trung tâm thương mại Karavan. Theo các nguồn Nga, mục tiêu là những xe tải được cải tạo thành bệ phóng UAV FP-2.

Pavlograd, Shakhterskoye và khu vực Nikopol cũng hứng chịu các đợt tập kích bằng UAV. Tại Pavlograd, một đám cháy lớn bùng phát sau khi UAV đánh trúng mục tiêu.

 - Ảnh 1.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: The Guardian

Ở Kharkiv, nhiều quả đạn Tornado-S đánh vào quận Osnovyansky và khu vực ngoại ô. Các mục tiêu tại Balakleya và khu vực gần ga Lozovaya cũng bị UAV Geran tấn công.

Trong khi đó, khu vực Odessa và các địa điểm ven Biển Đen tiếp tục là một trong những hướng bị tập kích mạnh nhất. Một nhóm lớn UAV Geran tấn công các mục tiêu gần Kiliya, khu vực sông Danube, cùng với Ilyichevsk, Yuzhny và Dobroslav.

Theo aif.ru, các đợt tấn công này diễn ra sau loạt vụ UAV Ukraine nhằm vào vùng Krasnodar của Nga.

Trong đêm 22/8, một cuộc tấn công vào quận Yeysk thuộc Krasnodar khiến hai trẻ em thiệt mạng, hai người lớn phải nhập viện. UAV cũng làm hư hại nhà dân, trong khi mảnh vỡ của một thiết bị rơi xuống khu vực cảng và gây cháy.

Đến đêm 25/8, Thống đốc Krasnodar Veniamin Kondratyev xác nhận thêm hai người thiệt mạng trong một vụ tập kích UAV. Một đám cháy xảy ra tại khuôn viên một cơ sở lọc dầu, trong khi ít nhất 10 căn nhà tại thị trấn Afipsky bị hư hại.

Sau các vụ việc này, TST cho biết, Moscow đã tiến hành các đợt tập kích nhằm vào hạ tầng quân sự, hậu cần và năng lượng Ukraine tại khu vực ven Biển Đen để đáp trả.

Trước đó, quân đội Nga tuyên bố đã đánh trúng một tàu chở dầu tại cảng Yuzhny, phương tiện mà phía Nga xác định đang vận chuyển nhiên liệu phục vụ quân đội Ukraine. Các bồn chứa nhiên liệu, 10 kho chứa vật tư quân sự và trạm biến áp PS-330 “Adzhalik” cũng bị đánh trúng.

Các đợt tấn công sau đó tiếp tục nhằm vào Akkerman, Belyary và Odessa. Theo TST, ngoài UAV tự sát, bom FAB gắn bộ cánh lượn UMPC cũng được sử dụng nhằm vào các mục tiêu cố định.

 - Ảnh 2.

Một lô vũ khí được viện trợ cho Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Hàng trăm phương tiện bọc thép chìm dưới đáy Biển Đen

Cùng thời điểm, TST cho biết, một lượng lớn phương tiện bọc thép do phương Tây chuyển cho Ukraine bằng đường biển đã bị đánh chìm tại Biển Đen.

Số khí tài này nằm trong những lô hàng quân sự được phương Tây vận chuyển tới Ukraine thông qua các cảng ở khu vực Odessa.

Cố vấn Viện Hàn lâm Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga, trung tá dự bị Oleg Ivannikov cho biết, vận tải quân sự bằng đường biển có ưu thế lớn về khối lượng so với đường sắt.

Theo ông, một tàu hàng rời cỡ lớn có thể chở lượng khí tài tương đương 10-15 đoàn tàu, tức khoảng 300-500 phương tiện bọc thép hạng nặng tùy chủng loại và cách bố trí hàng hóa.

Ivannikov cho biết các chuyến hàng vận chuyển tới Ukraine bằng đường biển trong những năm qua bao gồm xe bọc thép, đạn dược, thiết bị quân sự chuyên dụng và hàng hóa lưỡng dụng.

 - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: CNN

Ông nhấn mạnh rằng việc Nga tăng cường tấn công các cảng, kho hàng, bến tàu và cơ sở hậu cần tại Odessa đang gây sức ép trực tiếp lên tuyến vận chuyển quân sự này.

Theo Ivannikov, việc chuyển các lô hàng quân sự bằng đường biển hiện gặp trở ngại lớn do các phương tiện vận tải cập cảng nằm trong phạm vi tấn công của quân đội Nga.

Với khả năng chuyên chở rất lớn của tàu hàng, việc một chuyến vận tải bị đánh trúng có thể khiến hàng trăm phương tiện quân sự cùng lúc bị phá hủy hoặc chìm xuống Biển Đen.

Ông Putin phản ứng trước tin 30 vạn quân NATO áp sát

Trong bối cảnh chiến sự tiếp tục căng thẳng, truyền thông Trung Quốc, trong đó có trang tin Sohu, bỗng lưu ý tới thông tin hơn 300.000 binh sĩ NATO đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao tại các khu vực gần biên giới Nga.

Con số 300.000 người, tương đương 30 vạn quân, tạo thành một lực lượng có quy mô lớn và có khả năng nhanh chóng chuyển sang trạng thái hoạt động khi nhận mệnh lệnh.

Tuy nhiên, theo Sohu, phản ứng của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thông tin này gây bất ngờ bởi ông không trực tiếp đưa ra những tuyên bố mang tính đe dọa.

Thay vào đó, nhà lãnh đạo Nga công bố rằng gần 700.000 quân nhân Nga hiện đang tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Chuyên gia quân sự Yegor Mislivets nhận định, việc ông Putin đưa ra con số này đúng thời điểm thông tin về hơn 300.000 binh sĩ NATO được nhắc tới là cách Moscow thể hiện khả năng huy động và duy trì lực lượng.

Theo ông Mislivets, vấn đề không chỉ nằm ở quân số.

Ông Putin đồng thời nhấn mạnh rằng Nga phải vượt Ukraine và các lực lượng hỗ trợ Kiev về chất lượng trang thiết bị và vũ khí.

Truyền thông Nga liên hệ phát biểu này với các hệ thống phòng không, tên lửa siêu vượt âm, tác chiến điện tử và nhiều loại vũ khí mới mà Moscow đang phát triển và triển khai.

Mislivets cũng lưu ý rằng lực lượng NATO được nhắc tới không phải một đội quân duy nhất dưới một cơ cấu chỉ huy hoàn toàn thống nhất, mà bao gồm nhiều đơn vị thuộc các quốc gia khác nhau, với hệ thống trang bị, hậu cần và quy trình hoạt động riêng.

Trong khi đó, gần 700.000 quân nhân Nga mà ông Putin đề cập đang hoạt động trong cùng một hệ thống chỉ huy và hậu cần.

Theo chuyên gia Nga, thông điệp Moscow muốn phát đi là Nga có đủ nguồn lực để đối phó với sức ép quân sự từ bên ngoài, đồng thời không phản ứng theo cách mà phương Tây mong đợi.

Mislivets kết luận rằng việc công bố quy mô lực lượng cùng yêu cầu duy trì ưu thế về chất lượng vũ khí cho thấy Nga muốn chứng minh nước này sẵn sàng cho một cuộc đối đầu kéo dài nếu tình hình tiếp tục leo thang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại