Tên lửa siêu thanh Zircon của Nga suy giảm nghiêm trọng

Mai Phương
|

Cơ quan Tình báo Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (DIU), cho biết số lượng tên lửa Nga có biến động lớn, đặc biệt là tên lửa Zircon.

 - Ảnh 1.


Tên lửa siêu thanh P-800 Onyx được phóng từ hệ thống Bastion.

Nhờ các yêu cầu từ các chuyên trang quân sự Ukraine gửi đến DIU, có thể trả lời câu hỏi liệu các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga bằng vũ khí tầm xa có dẫn đến việc giảm bớt kho tên lửa không thể thiếu của Nga hay không.

Cụ thể, người ta có thể so sánh dữ liệu do DIU cung cấp về kho dự trữ tên lửa của Nga tính đến giữa tháng 4/2026 với dữ liệu do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine công bố sau đó, phía Nga có lượng hàng tồn kho như sau:

Tên lửa đạn đạo 9M723 dành cho hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander (SRBM) có 200 quả. Tên lửa RM-48U dành cho hệ thống tên lửa phòng không S-300/400 có 450 quả.

Tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Zircon có 230 quả. Tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh P-800 Onyx có 690 quả. Tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay Kh-47M2 Kinzhal có 100 quả. Tên lửa hành trình phóng từ máy bay Kh-101 có 120 tên lửa và tên lửa hành trình Kalibr có 460 quả.

Dữ liệu dưới đây được cập nhật đến giữa tháng 7/2026, khi Liên bang Nga đã sử dụng chiến thuật mới là tấn công tầm xa bằng cách sử dụng rộng rãi tên lửa đạn đạo trong suốt một tháng rưỡi.

Theo phản hồi đối với một yêu cầu khác từ tờ New Voice of Ukraine, tính đến giữa tháng 7/2026, phía Nga có lượng hàng tồn kho như sau:

Tên lửa đạn đạo 9M723 dành cho hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander có 100 đạn. Tên lửa RM-48U dành cho hệ thống tên lửa phòng không S-300/400 có 400 đạn. Tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Zircon có 120 đạn tên lửa.

Cùng với đó là tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh P-800 Onyx có 600 quả. Tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay Kh-47M2 Kinzhal có 100 quả. Tên lửa hành trình phóng từ máy bay Kh-101 có 100 quả và tên lửa hành trình Kalibr còn 450 quả.

Tức là, trong tháng 5 và 6, Nga đã sử dụng 100 tên lửa đạn đạo 9M723 cho hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander từ kho dự trữ của họ, với tốc độ sản xuất trung bình hàng tháng là 55-65 quả.

Nga cũng sử dụng 50 tên lửa đạn đạo RM-48U, được phóng từ các bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400, loại tên lửa này được sản xuất với số lượng 50 quả mỗi tháng.

Đồng thời, lượng dự trữ tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Zircon trong tháng 5 và 6 đã giảm gần một nửa tức là khoảng 110 quả, với tốc độ sản xuất 3-5 quả mỗi tháng.

Lượng dự trữ tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh P-800 Onyx, loại tên lửa mà lực lượng Nga cũng sử dụng để tấn công các thành phố Ukraine (tốc độ sản xuất 7-10 quả mỗi tháng), cũng giảm thêm 90 quả.

Cùng với đó là các số liệu hiện tại tính đến tháng 8/2026 cũng đã được công bố. Theo thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, tính đến giữa tháng 8, Nga có lượng dự trữ như sau:

Tên lửa đạn đạo 9M723 dành cho hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander có 100 quả. Tên lửa RM-48U dành cho hệ thống tên lửa phòng không S-300/400 có 400 quả. Tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Zircon có 120 quả.

Với tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh P-800 Onyx có 600 quả. Tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay Kh-47M2 Kinzhal có 50 quả. Tên lửa hành trình phóng từ máy bay Kh-101 có 100 tên lửa. Tên lửa hành trình Kalibr có 450 quả.

Tức là, chỉ trong một tháng, Nga thậm chí đã tăng thêm 30 quả tên lửa đạn đạo 9M723 cho hệ thống tên lửa tầm ngắn Iskander. Trong khi đó, số lượng tên lửa đạn đạo RM-48U, cũng như tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm, vẫn giữ nguyên ở mức hiện tại.

Nhưng từ nguồn dự trữ trong tháng qua, Nga đã sử dụng 50 tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay Kh-47M2 Kinzhal, loại tên lửa mà mỗi tháng chỉ sản xuất được khoảng 5 quả, nhưng hiện nay, theo DIU, việc sản xuất loại tên lửa này đã bị dừng lại để tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo.

Dựa trên các số liệu trên, giới quân sự Ukraine có thể kết luận rằng Nga chủ yếu thực hiện các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine chủ yếu là do năng lực sản xuất tên lửa hiện tại.

Tổng cộng, chúng ta có thể nói đến hơn 100 tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa siêu thanh, được phóng mỗi tháng, trong đó Ukraine cần thêm nhiều tên lửa cho hệ thống Patriot, bởi sản lượng sản xuất tại Mỹ mỗi tháng chỉ khoảng 50-60 đạn tên lửa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại