Phiên bản tên lửa KN-30 Triều Tiên mang đầu đạn 4,5 tấn gây ác mộng cho Ukraine?

Bạch Dương
|

GD&TĐ - Thông tin Nga đã nhận được tên lửa đạn đạo KN-30 mới nhất của Triều Tiên khiến Ukraine cảm thấy rất lo ngại.

Kho vũ khí tấn công của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gần đây đã được mở rộng thông qua một loại tên lửa nhiên liệu rắn thế hệ mới, được phương Tây biết đến với tên gọi KN-30.

Sản phẩm này là sự phát triển xa hơn của dòng Hwasong-11, nhưng khác biệt so với các phiên bản trước đó ở kích thước lớn hơn đáng kể và do đó trọng lượng cũng tăng lên.

Vũ khí này lần đầu tiên được trình diễn trước công chúng trong một cuộc duyệt binh hoành tráng ở Bình Nhưỡng vào tháng 1/2021, và khả năng chiến đấu thực sự của nó đã được xác nhận vào tháng 3, khi vụ phóng thử nghiệm đầu tiên diễn ra.

Trong lần phóng đó, tên lửa KN-30 đã bay được quãng đường ít nhất 600km, điều này xác nhận các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật đã nêu.

Điểm đặc trưng trong thiết kế của hệ thống mới là việc bố trí song song hai tên lửa trên khung gầm xe địa hình 5 trục mạnh mẽ, tương tự tổ hợp Iskander-M của Nga.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-30 của Triều Tiên có sức mạnh hủy diệt rất lớn.

Với trọng lượng đầu đạn tiêu chuẩn là 2,5 tấn, tầm bắn tối đa của KN-30 đạt mức ấn tượng 900km. Để so sánh, Iskander-M của Nga mang đầu đạn 480kg đi xa 500km mà thôi.

Bên cạnh phiên bản cơ sở, chương trình thử nghiệm của Triều Tiên đối với KN-30 còn bao gồm một biến thể cải tiến nặng hơn, có khả năng mang tải trọng chiến đấu 4,5 tấn.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc có đưa loại tên lửa này vào sản xuất hàng loạt hay không vẫn chưa rõ ràng, khi tầm bắn nhiều khả năng bị suy giảm mạnh.

Theo vestnik-rm
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại