Một cơ sở ngầm sản xuất tên lửa và hệ thống phòng thủ của Iran.
Nhân kỷ niệm Ngày Công nghiệp Quốc phòng Iran (22/8), cùng với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng, Chuẩn tướng Majid Ebn al-Reza, ông Abdollahi đã tham quan nhà máy sản xuất ngầm, để xem xét những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực chế tạo trang thiết bị quân sự trong nước.
Cuộc thanh tra diễn ra trong bối cảnh các quan chức quốc phòng cấp cao tự hào về những bước mở rộng đáng kể trong sản xuất quân sự trong nước, bất chấp cuộc chiến tranh tàn khốc do Mỹ và Israel gây ra hồi đầu năm nay.
Những thước phim chính thức từ chuyến tham quan cho thấy, một thiết bị dường như là máy trộn hành tinh công nghiệp, thường được sử dụng để trộn nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo.
Trong cuộc chiến gần đây, Israel tuyên bố đã phá hủy một phần đáng kể các máy trộn loại này ở Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Ông Abdollahi cũng được nhìn thấy đang phát biểu trước hàng chục tên lửa chống tăng dẫn đường Almas mới chế tạo.
Israel cũng tuyên bố đã phá hủy cơ sở sản xuất những tên lửa tiên tiến này.
Trả lời phỏng vấn truyền hình nhà nước, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik cho biết, sản lượng vũ khí và trang thiết bị quốc phòng của cả nước đã tăng gấp đôi trong năm qua, và hiện đang đặt mục tiêu tăng gấp ba lần trong năm tới.
Ông Talaei-Nik khẳng định, sản lượng các sản phẩm chiến lược cụ thể có ưu tiên thời chiến đã tăng vọt gấp ba lần trong các cuộc xung đột gần đây, bất chấp dự đoán từ giới lãnh đạo Mỹ và Israel rằng ngành sản xuất quân sự Iran sẽ sụp đổ.
“Chúng tôi sử dụng thiết bị của riêng mình và đồng thời vẫn tiếp tục sản xuất. Năng lực cao của ngành quốc phòng là nhờ sản lượng không gián đoạn hàng ngày, mạng lưới sản xuất rộng khắp và nguồn dự trữ chiến lược dài hạn”, ông Talaei-Nik nói.
Theo người phát ngôn, hiện nay có hơn 9.000 công ty tư nhân và công ty dựa trên tri thức đóng góp vào chuỗi cung ứng quốc phòng quốc gia - tăng 20% so với năm ngoái - trong khi 76% các sáng kiến nghiên cứu đã hoàn thành sản phẩm.
“Việc sản xuất trong nước đã giúp giảm chi phí của một số loại vũ khí Iran xuống còn 1/10 hoặc 1/20 so với các sản phẩm tương đương của nước ngoài.
Hiện nay, Iran sản xuất hơn 1.000 loại hệ thống và vũ khí quân sự tiên tiến, tăng mạnh so với chỉ 31 mặt hàng cơ bản được sản xuất trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979”, ông nói tiếp.
Theo các báo cáo gần đây từ các hãng tin như The Jerusalem Post và Militarnyi dẫn lời tình báo Israel và Mỹ, Iran đã sử dụng các linh kiện còn sót lại, khôi phục các dây chuyền lắp ráp bị hư hại, và tận dụng cơ sở hạ tầng ngầm phân tán để phục hồi với tốc độ khiến các nhà quan sát quốc tế bất ngờ.
Bằng cách chuyển hoạt động sản xuất quân sự xuống lòng đất, Iran đã ngăn chặn Mỹ và Israel nhắm mục tiêu vào tổ hợp công nghiệp quân sự của mình.
Cả Mỹ và Israel đều thất bại trong việc phát hiện các địa điểm phóng và kho chứa vũ khí nằm trong đường hầm, và Cộng hòa Hồi giáo hiện đang tận dụng thành công này.