Nữ NSND nổi danh miền Bắc: "Tôi càng tỏ ra sang chảnh thì càng hèn"

Tùng Ninh
|

"Tôi càng tỏ ra quyền lực thì càng thất bại" – NSND Lê Khanh nói.

Vừa qua, tại chương trình Hẹn cuối tuần, NSND Lê Khanh đã chia sẻ về hình tượng vai diễn khác biệt nhất mình từng đóng.

 - Ảnh 1.

NSND Lê Khanh

Cô nói: "Có lẽ là vai diễn trong series phim Gái già lắm chiêu, phải diễn kiểu sang chảnh, quyền lực. Những thứ đó không liên quan gì đến tôi. Ở ngoài tôi hèn lắm. Nhưng tôi càng tỏ ra sang chảnh thì càng hèn, càng tỏ ra quyền lực thì càng thất bại".

Về vai diễn khiến mình mất sức nhất, NSND Lê Khanh nói: "Cái này không phải chỉ mất sức về thể xác bên ngoài mà là ở cả bên trong. Đó là những vai giả, không thật, không hợp lý về logic tư tưởng, khiến tôi diễn mệt mỏi, nhọc lắm.

Tôi phải mệt mỏi về thần kinh để diễn làm sao cho thật, đời và logic. Tôi vẫn nói với diễn viên trẻ, không quan trọng vai đó dài hay ngắn, chính hay phụ và nói nhiều hay nói ít. Nếu vai diễn đó ấn tượng thì chỉ cần lướt qua thôi cũng ấn tượng.

Nếu không được làm nghệ thuật chắc tôi chết. Thực sự, nếu mọi người không yêu nghề, đam mê nghề theo kiểu của tôi thì không hiểu được tôi. Mọi người sẽ bảo sự sống mới là quan trọng nhất nhưng với sự sống của tôi ngoài ăn uống, thở ra thì diễn là cái quan trọng khiến tôi được sống, không có diễn thì tôi không sống được".

 - Ảnh 2.

Tiếp đó, NSND Lê Khanh lí giải sức tồn tại lâu bền của các tác phẩm ngày xưa: "Mỗi tác phẩm trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật đều gắn liền, không tách rời và phản ánh đời sống trong hoàn cảnh lịch sử, con người thời điểm đó. Tác phẩm nào gắn liền với lịch sử thì là một dấu ấn.

Ngày nay sung sướng quá, ăn không phải để no mà ăn sao cho ngon, cho khỏe. Stress quá thì người ta hay xem hài, xem hài nhiều quá nhàm thì họ tìm đến kinh sợ, nên phim kinh dị lên ngôi, xuất hiện ngày càng nhiều. Rồi phim ảnh bây giờ còn so sánh với thế giới.

Ngày xưa không có những điều kiện đó, phim ảnh ít nên người ta xem và trân quý. Bây giờ có cái khó của cái dễ. Dễ là điều kiện thuận lợi nhưng vì thế nên không đọng lại được, cứ bị cuốn đi.

Ngày xưa các tác phẩm đọng lại được vì liên quan tới đề tài đất nước, con người, khát vọng. Những yếu tố này mới đi ra thế giới được. Qua một bộ phim để thế giới hiểu được tính cách, con người, khát vọng Việt Nam".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại