Một xe bus bị hư hại trong vụ tấn công UAV của Ukraine tại vùng Bryansk của Nga, ngày 17/6/2026 (Ảnh: Telegram)
Giới chức Belarus hôm 2/7 đã đưa ra thông tin về vụ UAV đâm trúng xe bus trên. Cụ thể, xe bus chở 19 hành khách đang trong hành trình từ thủ đô Minsk của Belarus đến thành phố nghỉ dưỡng Anapa và đã bị tấn công gần cửa khẩu biên giới Krasny Kamen, vùng Bryansk của Nga.
Quyền Thống đốc vùng Bryansk - ông Egor Kovalchuk - cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng UAV trong một vụ không kích mà ông mô tả là "cuộc tấn công có chủ đích" vào dân thường.
Hai tài xế người Belarus bị thương do mảnh đạn. Bộ Y tế Belarus sau đó báo cáo rằng một hành khách cũng bị thương. Các đội cứu hộ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường. Hành khách đã được sơ tán đến một trung tâm tạm trú, nơi họ được cung cấp bữa ăn nóng và hỗ trợ tâm lý. Công dân Belarus sau đó được chuyển đến vùng Gomel, trong khi 6 người Nga vẫn ở lại cơ sở ở vùng Bryansk.
Cửa khẩu Krasny Kamen đã bị đóng cửa tạm thời sau vụ tấn công UAV, gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài đối với ô tô và xe bus.

Binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn Khartia điều khiển UAV tại trung tâm chỉ huy khu vực Kharkov, ngày 26/6/2026 (Ảnh: AP)
Ủy ban Điều tra Nga cáo buộc quân đội Ukraine tiếp tục thực hiện một cuộc tấn công khác nhằm vào dân thường. Các nhà điều tra cho biết họ đang nỗ lực xác định loại và kiểu máy bay không người lái được sử dụng.
Minsk đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Nghị sĩ Belarus Oleg Gaidukevich gọi đây là một nỗ lực khác của Kiev nhằm lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột Nga - Ukraine rộng lớn hơn. Ông nói rằng Belarus sẽ không bị khiêu khích và "tất cả những người tham gia vào chủ nghĩa khủng bố và cực đoan sẽ phải chịu trách nhiệm".
Vụ việc xảy ra chỉ hơn hai tuần sau khi một máy bay không người lái khác của Ukraine trúng vào một chiếc xe bus chở đội bóng đá trẻ Belarus ở vùng Bryansk, khiến vợ của huấn luyện viên thiệt mạng và một số người khác bị thương, trong đó có trẻ em.
Belarus mô tả vụ tấn công là một "tội ác", trong khi Tổng thống nước này - ông Alexander Lukashenko gọi đây là một hành động khiêu khích có chủ ý.
Ukraine đã phủ nhận trách nhiệm liên quan.
Vụ tấn công UAV mới nhất diễn ra sau một loạt lời đe dọa của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đối với Belarus. Hồi tháng 6, ông Zelensky yêu cầu Minsk dỡ bỏ các trạm chuyển tiếp máy bay không người lái bị cáo buộc đặt gần biên giới, cảnh báo rằng Kiev sẽ phá hủy chúng nếu Belarus không hành động.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo Kiev không nên leo thang xung đột, khẳng định Moscow sẵn sàng bảo vệ Belarus theo hiệp ước an ninh chung, trong đó bao gồm cả khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.