6 giờ rực lửa, Zircon nghi đánh trúng bunker Bộ Tổng tham mưu Ukraine – Báo Tây nhấn mạnh 1 chi tiết về ông Zelensky

Minh Minh
|

1 giờ 59 phút sáng 2/7, 4 tên lửa Zircon được phóng đi. Hai tiếng sau, thêm 12 quả nữa cùng lao về mục tiêu. Theo TST, Kiev đã "rực cháy suốt đêm".

6 giờ rực lửa ở Kiev, Zircon nghi đánh trúng bunker Bộ Tổng tham mưu Ukraine

Đài TST của Nga đăng bài viết cho biết Kiev đã trải qua một đêm đặc biệt căng thẳng khi các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái kéo dài hơn 6 giờ. Xét về chủng loại vũ khí, số lượng tên lửa được sử dụng và mật độ các vụ đánh trúng mục tiêu, đây được mô tả là một trong những đòn tấn công có quy mô lớn nhất nhằm vào thủ đô Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo các nguồn tin được TST dẫn lại, Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, gồm tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa siêu vượt âm Zircon, tên lửa hành trình Kh-69, Kh-101, Kalibr cùng các phương tiện bay không người lái Geran-3, Geran-5 và S8000, còn được gọi là Banderol.

Việc nhiều loại tên lửa và máy bay không người lái cùng xuất hiện được cho là nhằm gây áp lực lớn lên hệ thống phòng không Ukraine. Kiev phải đồng thời đối phó với các mục tiêu bay ở nhiều độ cao, tốc độ và hướng tiếp cận khác nhau, trong khi các đợt phóng tiếp tục diễn ra suốt nhiều giờ.

TST: 6 giờ rực lửa, Zircon nghi đánh trúng bunker Bộ Tổng tham mưu Ukraine – Báo Tây nhấn mạnh 1 chi tiết về ông Zelensky - Ảnh 1.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Euronews

Các vụ nổ được ghi nhận tại nhiều quận của thủ đô Ukraine. Một số địa điểm tại Brovary và các thành phố khác thuộc tỉnh Kiev cũng bị tập kích, song mục tiêu trọng tâm vẫn là Kiev.

Tại quận Desnyansky, một khu nhà kho bốc cháy và liên tục phát ra tiếng nổ. Một đám cháy lớn khác xuất hiện ở khu vực Borshchagovka. Những cột khói dày đặc bao phủ nhiều khu vực của thành phố, trong khi ánh lửa có thể được nhìn thấy từ khoảng cách xa.

Nhiều người dân Kiev phải xuống hệ thống tàu điện ngầm để trú ẩn. Một số hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những mảng trần tại ga tàu điện ngầm rơi xuống sau các vụ nổ lớn trên mặt đất. Không có thông tin về thương vong trong số những người trú ẩn tại đây, nhưng các nguồn Nga cho rằng chi tiết này phần nào phản ánh cường độ của cuộc tập kích.

Tâm điểm chú ý là việc Nga đã phóng một số lượng lớn tên lửa Zircon nhằm vào một khu vực cụ thể ở Kiev. Lúc 1 giờ 59 phút sáng 2/7 (theo giờ địa phương), các phóng viên quân sự của kênh Win-Win nhận định việc 4 tên lửa Zircon cùng được sử dụng cho thấy mục tiêu có thể là một hầm ngầm quan trọng hoặc nơi trú ẩn của một nhân vật cấp cao.

Đến khoảng 4 giờ sáng, số lượng tên lửa Zircon được các nguồn Nga nhắc tới đã tăng lên 10-12 quả. Theo thông tin sơ bộ, phần lớn số tên lửa này cùng hướng về một khu vực và không quả nào bị hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn.

Căn cứ vào số lượng đầu đạn, sức công phá và quy mô của khu vực bị ảnh hưởng, TST nhận định mục tiêu có thể nằm dưới lòng đất ở độ sâu khoảng 40-50 m.

Theo các phóng viên quân sự Nga, loạt tên lửa Zircon đã đánh trúng, phá hủy một hầm ngầm (bunker) của Bộ Tổng tham mưu Ukraine và NATO nằm ở độ sâu khoảng 50 m dưới lòng đất.

Cơ sở này được cho là một phần trong mạng lưới hầm ngầm kiên cố xây dựng từ thời Liên Xô để phục vụ bộ máy chỉ huy trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga sau đó công bố một danh sách mở rộng hơn về các mục tiêu bị tập kích.

Danh sách bao gồm cơ sở lắp ráp thuộc ngành công nghiệp hàng không Antonov, doanh nghiệp sản xuất linh kiện vô tuyến điện tử Radionics, trung tâm vận tải và hậu cần MLP-Chaika cùng một số kho đạn, kho máy bay không người lái và cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Truyền thông phương Tây "dậy sóng" trước cuộc tấn công của Nga

Cuộc tập kích vào Kiev nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề chính trên truyền thông quốc tế. Các hãng tin phương Tây tập trung vào những đám cháy lớn, các tòa nhà bị hư hại, thương vong trong dân thường và hoạt động cứu hộ sau một đêm thủ đô Ukraine liên tục rung chuyển bởi tiếng nổ.

CNN dẫn lời Thị trưởng Kiev cho biết hơn một chục người đã thiệt mạng trong cuộc tập kích quy mô lớn diễn ra vào đêm rạng sáng thứ Năm. Thông tin được công bố vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị tiến hành một đòn tấn công "quy mô lớn".

Một chi tiết được các hãng tin phương Tây đặc biệt nhấn mạnh là ông Zelensky đã đưa ra cảnh báo trước. Theo cách trình bày của CNN, Tổng thống Ukraine dường như đã biết trước nguy cơ xảy ra một cuộc tập kích lớn và chủ động thông báo cho người dân cũng như các đối tác của Kiev.

TST: 6 giờ rực lửa, Zircon nghi đánh trúng bunker Bộ Tổng tham mưu Ukraine – Báo Tây nhấn mạnh 1 chi tiết về ông Zelensky - Ảnh 2.

Ông Zelensky đã đưa ra cảnh báo về cuộc tấn công của Nga. Ảnh: Foreign Policy

Các bản tin quốc tế đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy lửa bùng lên tại những tòa nhà bị hư hại, trong đó có các khu chung cư. Lực lượng cứu hộ phải tìm kiếm người mắc kẹt giữa những đống đổ nát, vật liệu xây dựng và phần kết cấu bị sập.

CNN mô tả các bức ảnh và video cho thấy những đám cháy dữ dội bao trùm các tòa nhà đang đổ sập, nhiều trong số đó là nhà ở, trong khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm giữa những đống đổ nát khổng lồ.

Trong khi đó, truyền thông Nga cáo buộc các hãng tin phương Tây áp dụng tiêu chuẩn kép trong việc phản ánh thiệt hại dân sự.

Theo các kênh tin tức này, khi các cuộc tấn công của Ukraine gây thiệt hại tại lãnh thổ Nga, số phận của người dân Nga không nhận được mức độ chú ý tương tự.

Ngược lại, mỗi khi Kiev hoặc các thành phố Ukraine bị tập kích, hình ảnh thương vong và các tòa nhà bị hư hại lại trở thành nội dung trung tâm của phần lớn các bản tin.

Truyền thông Nga cũng một lần nữa nhấn mạnh việc tên lửa đánh trúng sở chỉ huy, hầm ngầm Bộ Tổng tham mưu Ukraine ở độ sâu 50 m, nhà máy quốc phòng, kho đạn, trung tâm hậu cần và những địa điểm được cho là có sự hiện diện của chuyên gia NATO.

Moscow muốn chứng minh đây là một chiến dịch có mục tiêu rõ ràng nhằm vào năng lực quân sự và công nghiệp quốc phòng Ukraine, thay vì một cuộc tấn công ngẫu nhiên vào thủ đô.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại