Ông Yurii Myronenko - Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Ukraine - trao đổi với tờ Business Insider vào ngày 26/6 rằng đã có 150 tài khoản đăng ký vào cổng thông tin TrophyLab mới trong tuần đầu tiên. Khoảng 1/3 số yêu cầu đến từ bên ngoài Ukraine.
Cổng thông tin này chứa dữ liệu kỹ thuật về các loại vũ khí Nga như máy bay không người lái, tên lửa và xe bọc thép, mà tài khoản được phê duyệt có thể truy cập dựa trên một thỏa thuận chia sẻ thông tin chưa từng có giữa Ukraine và các đối tác phương Tây.
Ông Myronenko - nhân vật chủ chốt đứng sau sự phát triển của TrophyLab - đã mô tả trong cuộc phỏng vấn với Business Insider rằng dự án này là một nỗ lực "chưa từng có" nhằm phơi bày không chỉ những bí mật quân sự Nga mà còn cả những bí mật thu thập được từ vũ khí Triều Tiên.
Các quan chức Ukraine hy vọng rằng bằng cách tổng hợp và công khai những dữ liệu này, Kyiv và các đồng minh sẽ học được cách ngăn chặn cỗ máy chiến tranh của Nga cả ở hiện tại và trong tương lai.
"Chúng ta [Ukraine và các đồng minh] càng hiểu rõ trang thiết bị và vũ khí của đối phương, chúng ta càng nhanh chóng có thể phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả", ông Myronenko nói.

Trang danh mục của TrophyLab hiển thị máy bay không người lái trinh sát ZALA 421-16E kèm hình ảnh sản phẩm và thông tin nghiên cứu chi tiết. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine
Kết quả đôi bên cùng có lợi cho Ukraine và các đồng minh
Business Insider đưa tin, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, Kyiv đã thường xuyên chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ, NATO và các nước phương Tây ủng hộ, bao gồm cả thông tin về các loại vũ khí mà họ phải đối mặt trên tiền tuyến.
Tuy nhiên, ông Myronenko cho biết "những quyết định như vậy được đưa ra dựa trên từng trường hợp cụ thể bởi lãnh đạo quân sự và chính trị cao nhất, và được đưa ra trong khuôn khổ các thỏa thuận hiện có giữa hai nước."
Trong nửa cuối năm ngoái, Ukraine đã quyết định số hóa dữ liệu về vũ khí của Nga thu giữ được để có thể hợp nhất thông tin từ các đơn vị khác nhau và cho phép truy cập nhanh chóng vào kho dữ liệu đó.
Ukraine muốn nền tảng này được sử dụng rộng rãi trong toàn bộ hệ sinh thái quốc phòng của họ, từ các tổ chức nghiên cứu, đơn vị quân đội và cơ quan chính phủ đến nhà sản xuất công nghệ quốc phòng, cũng như các chính phủ nước ngoài, nhà sản xuất vũ khí và phòng thí nghiệm thuộc những quốc gia thành viên NATO.
"Chúng tôi có nghĩa vụ phải chia sẻ thông tin này với các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine", ông Myronenko nói. Kyiv mua rất nhiều sản phẩm nội địa, đặc biệt là máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử.
Ông nói rằng việc Ukraine chia sẻ thông tin ra nước ngoài là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Ukraine có bộ máy nghiên cứu phát triển tốt, có khả năng nghiên cứu các thiết bị phần cứng thu giữ được, nhưng một số quốc gia khác lại có các phòng thí nghiệm tiên tiến với trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực như thiết bị quang học hoặc định vị vệ tinh.
Các đối tác của Ukraine được hưởng lợi từ thông tin về vũ khí Nga, và Kyiv được hưởng lợi từ các nghiên cứu đó.
Cổng thông tin TrophyLab rất phức tạp và đòi hỏi nhiều tháng làm việc, bao gồm các vấn đề pháp lý, tổ chức và phối hợp giữa các đơn vị quân đội, và phát triển kỹ thuật. Bộ Quốc phòng Ukraine chính thức ra mắt TrophyLab vào ngày 19/6 vừa qua.
"Chúng tôi đang mở cửa cho các đối tác toàn cầu tiếp cận các công nghệ vũ khí của Nga thu giữ được. Mỗi tên lửa, máy bay không người lái và phương tiện thu giữ được trên tiền tuyến giờ đây đều là nguồn tri thức", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết trong một tuyên bố.

Các loại vũ khí của Nga được trưng bày trên cổng thông tin TrophyLab. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine
Tên lửa, máy bay không người lái và xe bọc thép
Theo Business Insider, cổng thông tin TrophyLab trưng bày hơn 150 loại vũ khí và thiết bị quân sự thu giữ được thuộc khoảng 80 danh mục khác nhau, cũng như hơn 225 dự án nghiên cứu đã hoàn thành. Và con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên.
Các loại vũ khí trong kho dữ liệu bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, máy bay không người lái tấn công và trinh sát một chiều, hệ thống phòng không, vũ khí cá nhân, xe bọc thép, pháo và thiết bị điện tử, cùng nhiều loại vũ khí khác của Nga.
Đáng chú ý, theo ảnh chụp màn hình của TrophyLab được chia sẻ với Business Insider, danh mục vũ khí này cũng bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 của Triều Tiên - loại tên lửa mà Nga đã sử dụng trong suốt cuộc xung đột. Hiện chưa rõ liệu cổng thông tin này có chứa dữ liệu về các loại vũ khí nước ngoài khác hay không.
"Chúng tôi sẽ giới thiệu bất kỳ loại vũ khí hoặc thiết bị quân sự nào được sử dụng nhắm vào công dân Ukraine", ông Myronenko nói. "Vì vậy, tất cả các loại vũ khí được sử dụng chống lại người Ukraine trên tiền tuyến sẽ được giới thiệu trên nền tảng TrophyLab này."
Trong tuần đầu tiên, Bộ Quốc phòng Ukraine đã nhận được 150 yêu cầu đăng ký sử dụng TrophyLab. Ông Myronenko cho biết, các yêu cầu này đến từ các công ty quốc phòng và đơn vị quân đội Ukraine, cũng như các công ty và chính phủ nước ngoài.
Người dùng nước ngoài chiếm 30% tổng số tài khoản đăng ký và Kyiv kỳ vọng con số này sẽ tăng lên theo thời gian.
Sau khi các tài khoản được xác minh và phê duyệt, họ sẽ có quyền truy cập vào nền tảng 24/7. Họ cũng có thể yêu cầu cung cấp các mẫu vật về vũ khí để nghiên cứu và thậm chí phá hủy chúng để thu thập thêm dữ liệu.
