Theo trang Aviation Week, FCAD sẽ mở đường cho việc tạo ra máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 trong khuôn khổ Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP) mà Vương quốc Anh đang thực hiện cùng với Ý và Nhật Bản .
Hiện mẫu thử nghiệm đã hoàn thành khoảng 75% về khối lượng, với các bộ phận kết cấu lớn đã được chế tạo trong 12 - 18 tháng qua.
Ông Tony Godbold, Giám đốc cung ứng chương trình FCAS của BAE Systems cho biết công ty đặt mục tiêu giao máy bay hoàn chỉnh vào cuối năm 2027.
Chiếc phi cơ mới này sẽ là máy bay lớn nhất được lắp ráp tại Anh kể từ sản phẩm Nimrod MRA4. Mẫu thử nghiệm được cho là dài hơn ít nhất 33% so với Eurofighter Typhoon, và máy bay chiến đấu GCAP phiên bản sản xuất hàng loạt dự kiến sẽ còn lớn hơn nữa.
Hình ảnh minh họa máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 GCAP.
Đặc điểm thiết kế chính của phần trung tâm thân máy bay là 2 khoang chứa vũ khí nằm sâu bên trong, nằm phía trước bộ phận càng đáp chính.
Kích thước của chúng sẽ cho phép máy bay trình diễn mang theo lượng vũ khí gấp đôi so với khoang của tiêm kích F-35 do Mỹ chế tạo, đi kèm khả năng chứa được các tên lửa có đường kính lớn hơn.
Để giảm tín hiệu radar của máy bay, các kỹ sư đã thêm cạnh vát vào khung, nơi lắp đặt cửa càng hạ cánh. Ngoài ra, phần nối giữa cửa hút gió và thân được chế tạo thành một khối duy nhất bằng công nghệ in 3D.
Mẫu thử nghiệm sẽ được trang bị 2 động cơ Eurojet EJ200 với vòi phun sửa đổi và các cánh ổn định thẳng đứng lớn của nó sẽ có kích thước gần bằng sống lưng của máy bay chiến đấu Tornado.
Năm sau, khung thân sẽ được đưa đến cơ sở Wharton để lắp ráp với cánh. Các phi công thử nghiệm đã dành hơn 300 giờ trên thiết bị mô phỏng trước chuyến bay đầu tiên.
Mục tiêu chính của chương trình FCAD là giảm thiểu rủi ro kỹ thuật ngay từ giai đoạn đầu trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt.
Dữ liệu thực tế thu được sẽ giúp các đối tác đẩy nhanh quá trình tạo ra máy bay chiến đấu thế hệ mới, điển hình như Nhật Bản dự định đưa vào sử dụng sớm nhất trong năm 2035 để thay thế F-2 và Anh cùng với Ý sẽ thay thế phi đội Eurofighter Typhoon của họ.