Mỗi cú phóng tên lửa PAC-3 MSE có giá tới 5,3 triệu USD

Hoàng Đức
|

Mỗi quả tên lửa PAC-3 có giá khoảng 5,3 triệu USD, nhưng chưa chắc đã bắn hạ được 1 máy bay không người lái Geran, có giá dưới 50.000 USD.

Theo tác giả Peter Suciu viết trên tờ National Interest (NI) của Mỹ, mỗi quả tên lửa PAC-3 mới mất khoảng 2 năm để chế tạo và có giá hơn 5,3 triệu USD mỗi quả. Cái giá quá đắt đỏ nếu xét đến những mục tiêu mà nó đánh chặn là các máy bay không người lái (UAV) rẻ tiền ở Ukraine và Iran.

Nghịch lý về giá cả như vậy nhưng loại tên lửa này vẫn đắt hàng và đang ở trong tình trạng cung không đủ cầu, đến mức ngay cả các đồng minh thân thiết của Mỹ cũng không dám chắc đến lúc nào mình sẽ nhận được tên lửa.

Tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin một lần nữa cảnh báo các đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ rằng họ không thể đảm bảo đúng thời hạn giao hàng cho tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3.

Những cảnh báo này được đưa ra ngay cả khi công ty trước đó đã tuyên bố đang đầu tư mạnh mẽ để tăng sản lượng hàng năm từ khoảng 650 tên lửa lên 2.000 quả vào năm 2030.

Vào tháng 4 vừa qua, Chính phủ Mỹ đã trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 4,76 tỷ USD để sản xuất và cung cấp tên lửa PAC-3 nhằm bổ sung kho dự trữ của quân đội Mỹ, vốn đã bị suy giảm nghiêm trọng do chiến tranh với Iran.

Vấn đề chính vẫn là việc chế tạo mỗi quả tên lửa có thể mất tới hơn 2 năm; do những hạn chế liên tục trong chuỗi cung ứng và sự ưu tiên của Lầu Năm Góc, tiến độ giao hàng cho các đối tác vẫn còn chưa chắc chắn.

Ngay cả trước khi Mỹ phát động Chiến dịch Epic Fury tấn công Iran vào ngày 28/2, nhu cầu về tên lửa PAC-3 đã ở mức cực cao.

Đặc biệt, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào loại tên lửa này, vì các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này liên tục bị Nga tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Nhu cầu quá lớn về tên lửa ở Ukraine đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc cung cấp chúng cho các khách hàng khác, đặc biệt là các nước ở Đông Âu.

Theo Lockheed Martin, tên lửa đánh chặn Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) là tên lửa phòng không tiên tiến nhất đang được sử dụng trên thế giới, được phát triển để bảo vệ lực lượng mặt đất và cơ sở hạ tầng trọng yếu và vẫn là tên lửa đánh chặn chính của hệ thống tên lửa Patriot của Lục quân Mỹ.

PAC-3 có thể được sử dụng để chống lại tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, máy bay tiên tiến và máy bay không người lái. Do kích thước nhỏ gọn hơn so với các phiên bản PAC-2 cũ, nên mỗi bệ phóng Patriot có thể chứa tới 12 quả tên lửa PAC-3 MSE.

Không giống như các phiên bản trước đây, vốn phát nổ gần mục tiêu bằng cách sử dụng vụ nổ phân mảnh, tên lửa PAC-3 sử dụng phương pháp va chạm trực tiếp để phá hủy các mối đe dọa đang bay tới thông qua động năng.

Tuy nhiên, PAC-3 là một loại tên lửa rất đắt tiền, mỗi quả có giá khoảng 5,3 triệu USD. Điều này tạo ra một sự bất cân xứng ghê gớm khi Nga có thể buộc Ukraine phải sử dụng PAC-3 để đánh chặn một máy bay không người lái Geran có giá dưới 50.000 USD.

Với sự chênh lệch chi phí gấp 100 lần, việc sử dụng PAC-3 để bắn hạ UAV Nga ở Ukraine quả là một hành động vô cùng lãng phí tài nguyên tên lửa.

Theo National Interest
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại