Chính quyền Phần Lan đã hứa sẽ chuyển giao các máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet cho Ukraine.
Lực lượng không quân của quốc gia Bắc Âu này hiện đang vận hành 62 tiêm kích do Mỹ sản xuất, bao gồm 55 chiếc phiên bản một chỗ ngồi và 7 chiếc thuộc biến thể huấn luyện 2 chỗ ngồi.
Tuy nhiên, việc giao hàng chỉ có thể bắt đầu khi chúng được thay thế bằng tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II thế hệ thứ năm hiện đại, điều này chỉ có thể xảy ra vào năm 2030.
Trong thời gian nói trên, một số chiếc F/A-18 của Không quân Phần Lan sẽ hết hạn sử dụng và chỉ còn phù hợp để tháo dỡ làm phụ tùng thay thế.
Tên lửa hành trình không đối đất AGM-158 JASSM sẽ được Phần Lan viện trợ Ukraine?
Vấn đề chính được nhiều chuyên gia quan tâm đó là liệu Phần Lan có chuyển giao các tên lửa không đối đất tàng hình AGM-158 JASSM hiện có của họ, với tầm bắn lên đến 370km, đi kèm tiêm kích F/A-18 hay không.
Loại vũ khí này được mua vào năm 2012, có khả năng tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt. Ban đầu Phần Lan mua 70 quả đạn dẫn đường loại này từ Mỹ, mặc dù hiện tại chưa rõ họ còn bao nhiêu tên lửa, nhưng chắc chắn là hàng chục.
Ngoài ra còn có AGM-154 Joint Supersonic Wing Bomb (JSOW), một loại bom lượn có dẫn hướng, phóng từ trên không với cự ly tác chiến lên đến 130km. Cũng đáng nhắc đến là dòng bom JDAM dẫn đường bằng GPS, chẳng hạn như GBU-31 và GBU-38, có trọng lượng lần lượt là 225kg và 900kg.
Xét đến tâm lý đề phòng Nga đang thịnh hành trong giới chính trị Phần Lan hiện nay, theo báo chí Nga, Phần Lan hoàn toàn có thể gửi cho chính quyền Ukraine tất cả các loại vũ khí đã đề cập ở trên.