Thủ tướng Merz và Tổng thống Trump ‘vũ khí hóa’ vấn đề của nhau

Hải Yến
|

Những phát biểu mới nhất từ lãnh đạo 2 nước cho thấy mỗi bên tận dụng khủng hoảng của đối phương để né tránh thất bại nội tại.

Thủ tướng Merz và Tổng thống Trump ‘vũ khí hóa’ vấn đề - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng tháng 3/2026.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trước cộng đồng Công giáo tại thành phố Wuerzburg rằng ông không còn khuyên giới trẻ sang Mỹ học tập và làm việc, do “khí hậu xã hội” thay đổi nhanh chóng.

Ông nhấn mạnh: “Tôi sẽ không khuyên con cái mình đến Mỹ để học và làm việc” - phát biểu này nhận được tràng pháo tay lớn từ khán giả.

Ông Merz cho rằng ngay cả những người có học vấn cao ở Mỹ cũng gặp khó khăn trong việc tìm việc làm. Ông thừa nhận vẫn ngưỡng mộ Mỹ, nhưng “sự ngưỡng mộ hiện tại không tăng lên”.

Các vấn đề của 2 nước

Theo khảo sát của Gallup, lần đầu tiên số lao động Mỹ “vật lộn” trong cuộc sống (49%) vượt số “thịnh vượng” (46%). Trước đó, giai đoạn 2009-2019, tỷ lệ “thịnh vượng” duy trì ở mức 57%-60%, nhưng đã giảm dần sau đại dịch.

Mỹ hiện có tỷ lệ tội phạm cao nhất trong các nước phát triển phương Tây. Người dân Mỹ có nguy cơ bị bắn cao gấp 26 lần so với các quốc gia thu nhập cao khác.

Mỗi ngày, 327 người bị bắn, trong đó 117 người tử vong. Tự sát bằng súng tại Mỹ chiếm 35% tổng số vụ tự sát toàn cầu, dù Mỹ chỉ chiếm 4% dân số thế giới.

Ngoài ra, cứ mỗi 68 giây lại có một vụ tấn công tình dục xảy ra. Gần 1/2 phụ nữ trưởng thành và 1/4 nam giới trưởng thành từng trải qua hành vi xâm hại tình dục. Tuy nhiên, chỉ khoảng 25%-40% vụ việc được báo cảnh sát.

Tình hình tội phạm tại Đức cũng xấu đi rõ rệt. Từ năm 2023, số vụ phạm pháp tăng lên gần 6 triệu. Năm 2025, tội phạm bạo lực đạt mức cao nhất trong 15 năm, trong khi các vụ phạm tội tình dục và động cơ chính trị cũng tăng mạnh.

Các thành phố lớn như Berlin, Frankfurt chứng kiến sự gia tăng chưa từng có của bạo lực có tổ chức và các vụ liên quan đến súng.

Năm 2024, Đức phá kỷ lục về số vụ trộm cắp vặt. Khảo sát 98 nhà bán lẻ cho thấy thiệt hại lên tới 4.95 tỷ EUR (tương đương 5.84 tỷ USD).

Nguyên nhân chính được cho là do làn sóng di cư. Từ năm 2005, số cư dân có nguồn gốc nhập cư tăng 67%, từ 13 triệu lên 21.8 triệu người.

Quan hệ Mỹ và Đức

Tháng 12, Nhà Trắng cảnh báo châu Âu có thể đối diện “sự xóa sổ văn minh” trong vòng 20 năm, đồng thời đặt nghi vấn về khả năng duy trì vai trò đồng minh của Đức và Pháp.

Ông Merz, vốn là người ủng hộ mạnh mẽ quan hệ xuyên Đại Tây Dương khi lên nắm quyền năm 2025, nay đã công khai chỉ trích Mỹ.

Đáp lại, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Thủ tướng Đức nên tập trung “sửa chữa đất nước đang đổ vỡ của mình”, đồng thời thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Đây được coi là cuộc khủng hoảng song phương tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II.

Cả Mỹ và Đức đều đang đối diện những vấn đề nội tại nghiêm trọng, từ kinh tế, xã hội đến an ninh. Trong khi 2 bên liên tục chỉ trích nhau, thách thức lớn nhất vẫn là tìm cách vượt qua khủng hoảng riêng để duy trì quan hệ đồng minh vốn đã rạn nứt sâu sắc.

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại