Cơ sở lắp ráp drone Shahed tại Nga. Năm 2024. Ảnh: SolovievLive
Đây là thông tin được Axios dẫn từ tình báo Mỹ. Số drone trên được cân nhắc được dùng để tấn công các mục tiêu của Mỹ, gồm căn cứ Guantanamo Bay, tàu chiến Mỹ và thậm chí thành phố Key West ở bang Florida .
Theo tình báo Mỹ, từ năm 2023 Cuba đã bắt đầu mua nhiều loại drone tấn công từ Nga và Iran, triển khai tại các khu vực chiến lược trên đảo. Trong tháng qua, đại diện Cuba tiếp tục tìm cách mua thêm drone và thiết bị quân sự từ Nga.
Các nguồn tin cho biết tình báo Cuba đang nghiên cứu kinh nghiệm của Iran trong việc đối phó với Mỹ, đặc biệt là sử dụng drone cảm tử Shahed-136.
Giám đốc CIA John Ratcliffe đã đến Cuba, cảnh báo chính quyền Havana về việc không được tiến hành hành động quân sự chống Mỹ. Ông cũng kêu gọi Cuba từ bỏ hệ thống chính trị hiện tại để giảm bớt các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Theo ước tính của Mỹ, khoảng 5.000 binh sĩ Cuba đã tham gia cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Nga được cho là đã trả khoảng 25.000 USD cho mỗi binh sĩ Cuba.
Một số binh sĩ này đã cung cấp thông tin cho lãnh đạo Cuba về hiệu quả của drone trong chiến tranh hiện đại, góp phần thúc đẩy Cuba tăng cường mua sắm loại vũ khí này.
Mỹ khẳng định không coi Cuba là mối đe dọa quân sự trực tiếp và chưa thấy dấu hiệu về một cuộc tấn công sắp xảy ra. Tuy nhiên, tình báo Mỹ cho biết quân đội Cuba đã thảo luận các kịch bản sử dụng drone trong trường hợp quan hệ với Mỹ xấu đi hoặc xảy ra xung đột.
Mỹ nhấn mạnh Cuba không có khả năng phong tỏa eo biển Florida như Iran đã làm tại eo biển Hormuz.
Tình hình hiện tại cũng không được đánh giá là tương đương với mức độ nguy hiểm của Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Dù vậy, Mỹ đã tăng mạnh số chuyến bay trinh sát gần Cuba nhằm theo dõi tình hình căng thẳng đang gia tăng ở Caribe.