Tờ Defense Express (Ukraine) ngày 5/5 đưa tin, không quân Bỉ đã chứng minh khả năng bắn hạ mục tiêu máy bay không người lái bằng máy bay chiến đấu F-16 sử dụng tên lửa FZ275 LGR của hãng Thales (Bỉ), xác nhận hiệu quả của giải pháp này.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc mục tiêu bị theo dõi thông qua thiết bị định vị quang điện tử và cú bắn chính xác trúng vào máy bay không người lái bằng một tên lửa không mang đầu đạn. Nguồn: X/@BelgiumDefence
Thời điểm quay đoạn video chưa được tiết lộ cụ thể, mặc dù các máy bay F-16 của Bỉ đã được thấy mang theo loại tên lửa này từ tháng 3, khi các nhà quan sát lần đầu tiên chụp ảnh một máy bay chiến đấu được trang bị cụm phóng LAU-131/A dành cho tên lửa 70 mm.
Lực lượng vũ trang Bỉ sau đó đã chính thức xác nhận rằng họ đang nghiên cứu việc tích hợp tên lửa chống máy bay không người lái – không phải là APKWS hiện đang được không quân Ukraine và Mỹ sử dụng, mà là FZ275 LGR do chính Bỉ sản xuất.
Theo Defense Express, tên lửa FZ275 LGR có cùng đường kích 70 mm và cùng hệ thống dẫn đường bằng laser bán chủ động như APKWS, nghĩa là mục tiêu phải được chiếu laser cho đến thời điểm tên lửa bắn trúng. Ưu điểm chính của loại vũ khí này là chi phí, chỉ bằng một phần nhỏ so với bất kỳ tên lửa không đối không nào khác được sản xuất hàng loạt. Một máy bay F-16 có thể mang tổng cộng sáu cụm phóng trên hai điểm treo vũ khí, mỗi cụm có 7 tên lửa, tổng cộng 84 tên lửa mỗi lần xuất kích.

Tên lửa FZ275 LGR của hãng Thales (Bỉ): Ảnh nguồn mở
Defense Express đưa tin, mặc dù tên lửa APKWS ban đầu được phát triển bởi công ty BAE Systems của Anh, nhưng lại được sản xuất tại Mỹ và đã trở thành "con tin" trước những thay đổi ưu tiên của Washington, và việc giao hàng cho Ukraine như trước đây đã bị đình chỉ. Ngoài ra, với việc kho dự trữ tên lửa của Mỹ cũng đang chịu áp lực sau khi tiêu hao trong các chiến dịch quân sự nhắm vào Iran, tình trạng thiếu hụt có thể càng trầm trọng hơn.
Tình hình này khiến cho việc tích hợp tên lửa FZ275 LGR của Bỉ trở nên đặc biệt quan trọng, nhất là khi Bỉ - một thành viên NATO - là một trong những quốc gia viện trợ F-16 cho Ukraine, với cam kết cung cấp 30 máy bay, mặc dù chưa có chiếc nào được giao vì Bỉ đang chờ nhận số lượng F-35 tương ứng.
Các máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ cũng được trang bị giống hệt với các máy bay đã được chuyển giao cho Ukraine, có nghĩa là việc tích hợp FZ275 LGR trên các khung máy bay đó cũng khả thi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Thales hiện đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu, với kế hoạch chỉ đạt tốc độ sản xuất 3.500 tên lửa mỗi năm vào cuối năm 2026.