Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran.
Thông tấn Anh hôm 4/5 dẫn nguồn tin tình báo cho biết, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã không thể làm chậm lại tiến trình Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân.
Hiện Iran vẫn có thể chế tạo được bom hạt nhân trong khoảng một năm nữa. Ước tính này cùng với những tính toán của giới chuyên gia sau khi các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran hồi tháng 6/2025.
Mặc dù các quan chức Mỹ khẳng định mục tiêu chính của họ trong cuộc chiến này là phá hủy chương trình hạt nhân của Iran nhưng báo cáo cho biết, thời gian biểu cho một vụ đột phá hạt nhân vẫn "về cơ bản không thay đổi".
Báo cáo còn cho biết thêm, để ngăn chặn nỗ lực hạt nhân của Iran, cần phải phá hủy hoặc loại bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao còn lại của nước này.
"Theo như chúng tôi biết, Iran vẫn sở hữu toàn bộ vật liệu hạt nhân của mình. Vật liệu đó có thể nằm ở những địa điểm ngầm được chôn sâu mà đạn dược của Mỹ không thể xuyên thủng", Eric Brewer, cựu chuyên gia phân tích tình báo cấp cao của Mỹ, nói với Reuters.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vẫn chưa thể xác minh tung tích của khoảng 440kg uranium được làm giàu đến 60% (lượng đủ để chế tạo 10 quả bom nếu được làm giàu thêm).
Thông tấn Anh tiết lộ thêm, khoảng một nửa số uranium này được cho là đang nằm trong một hệ thống đường hầm ngầm tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Isfahan.
Hồi tháng 6/2025, các cuộc tấn công mạnh mẽ của Mỹ đã nhắm vào các cơ sở hạt nhân tại Natanz, Fordow và Isfahan, với ước tính của tình báo Mỹ rằng tiến trình chế tạo vũ khí hạt nhân đã bị lùi lại khoảng 9 tháng đến 1 năm.
Cùng thời điểm đó, một bài báo của New York Times, trích dẫn một đánh giá mật cho biết các cuộc tấn công của Mỹ chỉ làm chậm chương trình hạt nhân của Iran lại "vài tháng".
Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó đã bác bỏ cáo buộc này là "tin giả", nói rằng "tất cả các địa điểm hạt nhân ở Iran đều bị thiệt hại nặng nề".
Iran liên tục phủ nhận việc từng có kế hoạch phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân và bác bỏ các yêu cầu giao nộp kho dự trữ uranium làm giàu của mình.
Năm 2025, người đứng đầu IAEA Rafael Grossi, tuyên bố: "Chúng tôi không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Iran có một chương trình có hệ thống để có thể chế tạo vũ khí hạt nhân".
Mặc dù vậy, các quan chức Mỹ và Israel đã nhiều năm qua liên tục cảnh báo về tham vọng hạt nhân của Iran.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra những cảnh báo từ ít nhất năm 1992, và tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2012, ông nổi tiếng với việc giơ cao một sơ đồ phát triển bom của Iran với uranium làm giàu tới 90%.