Hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 30/4, một nhóm học sinh trung học từ tỉnh Chelyabinsk của Nga vừa tạo ra thứ nghe có vẻ như trong phim viễn tưởng: Một nguyên mẫu máy bay không người lái/drone biết... lau dọn ở những khu vực mà con người khó/nguy hiểm khi tiếp cận.
Dưới sự hướng dẫn của các cố vấn cao cấp từ Tập đoàn Geoscan, các em đã chế tạo chiếc drone không chỉ bay được mà còn được gắn thêm hệ thống phun nước, thực sự phun dung dịch trong khi bay ở độ cao — và đã vượt qua vòng thử nghiệm thực tế.

Chiếc drone "lao công" của các em học sinh Nga. Ảnh: Website công nghệ Nga
Phát minh này giúp giải quyết bài toán thực tế trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp trên cao - một ngành tốn kém và nguy hiểm. Khi công nhân đu dây lau kính tòa nhà, leo thang làm sạch ống khói nhà máy... tai nạn lao động xảy ra thường xuyên. Một drone làm thay được việc này vừa giảm rủi ro cho con người, vừa tiết kiệm chi phí đáng kể về lâu dài.
Điều này cho thấy drone không chỉ để chụp ảnh hay giao hàng, mà có thể thay thế con người trong những công việc nặng nhọc và tiềm ẩn nguy hiểm trên cao.
Nhờ ý tưởng nhân văn đột phá này, dự án giành giải Nhất hạng mục Dự án Kỹ thuật tại cuộc thi robot toàn quốc tại Nga có tên "Hello, Pioneer!" do Tập đoàn Geoscan tổ chức.
Chiếc drone sinh ra để làm những tiềm ẩn nguy hiểm đối với con người
Ý tưởng xuất phát từ một bài toán thực tế rằng có những chỗ con người không thể hoặc không nên trực tiếp làm việc — mặt ngoài tòa nhà cao tầng, cửa sổ kính chót vót, ống khói nhà máy, hay các thiết bị công nghiệp trên cao...
Thay vì cử người leo lên với đầy rủi ro, tại sao không để drone làm?
Nhóm học sinh đã lắp ráp nguyên mẫu trên nền tảng quadcopter Geoskan Pioneer, tích hợp thêm bộ phận cấp và phun chất lỏng, rồi lập trình cho máy tự bay theo lộ trình định sẵn — không cần người điều khiển từng động tác.
Đặc biệt, đây mới chỉ là nguyên mẫu đầu tiên. Theo nhóm phát triển, drone này hoàn toàn có thể được nâng cấp thêm: Thêm chổi cọ hoặc vòi phun khử trùng thay thế linh hoạt tùy nhiệm vụ; Có khả năng nhận diện vết bẩn bằng camera và tự động lên kế hoạch làm sạch — không cần người ra lệnh.
Ông Mikhail Lutsky, Trưởng bộ phận phát triển sản phẩm giáo dục thuộc Tập đoàn Geoskan, nhận xét điều khiến dự án này khác biệt không phải ở kết quả, mà ở quá trình: "Các em không chỉ lắp thiết bị theo hướng dẫn. Các em tự tìm ra vấn đề, tự chọn linh kiện, tự thử nghiệm và sửa lỗi — đó chính xác là cách hệ thống drone vận hành ngoài đời thực".
Geoscan là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu của Nga, chuyên phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV), hệ thống bay không người lái (UAS), tàu vũ trụ cỡ nhỏ (CubeSats), thiết bị điện tử hàng không, thiết bị truyền thông không dây và cảm biến cho UAS và CubeSats.
Sản phẩm và dịch vụ của "gã khổng lồ" này được xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.