Các cựu Thủ tướng Israel cùng nhau chống lại ông Netanyahu

Hoàng Vân |

Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett và Yair Lapid đã thành lập một đảng thống nhất, nhằm lật đổ chính phủ của ông Netanyahu trước thềm bầu cử.

Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett (phải) và Yair Lapid.

Hôm 26/4, ông Bennett cánh hữu và ông Lapid trung dung đã xác nhận việc sáp nhập hai đảng của họ, Bennett 2026 và Yesh Atid, thành một tên duy nhất là "Cùng nhau, do Bennett lãnh đạo".

Họ mô tả đây là nỗ lực nhằm củng cố phe đối lập và cải thiện cơ hội trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra chậm nhất vào cuối tháng 10/2026.

“Việc hợp lực là hành động theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái và lòng yêu nước nhất mà chúng tôi từng làm, vì lợi ích của đất nước chúng ta”, ông Bennett nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm, “thời đại chia rẽ đã kết thúc”.

“Chúng ta đứng đây cùng nhau vì tương lai của con cái chúng ta. Nhà nước Israel phải thay đổi hướng đi”, ông Lapid nói.

Được xem là những đối thủ chính trị đáng gờm nhất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cả hai đã từng hợp tác với nhau trước đây, chấm dứt nhiệm kỳ 12 năm của ông sau cuộc bầu cử năm 2021, bằng cách thành lập "chính phủ thay đổi" tồn tại ngắn ngủi, một liên minh bao gồm các đảng cánh hữu, trung dung và cánh tả.

Liên minh đó bao gồm đảng Arab Ra'am do Mansour Abbas lãnh đạo, đánh dấu lần đầu tiên một đảng đại diện cho cộng đồng thiểu số người Palestine ở Israel tham gia liên minh cầm quyền.

Ông Netanyahu trở lại nắm quyền sau khi thắng cử trong cuộc bầu cử tháng 11/2022.

Cả ông Bennett và ông Lapid đều tuyên bố sẽ chỉ tìm cách thành lập chính phủ với các đảng đối lập theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái, loại trừ các phe phái Arab.

Ông Bennett cũng cho biết, chính phủ của ông sẽ thúc đẩy luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc toàn dân, ngừng tài trợ cho việc trốn nghĩa vụ quân sự và đưa ra giới hạn nhiệm kỳ tám năm cho thủ tướng.

Một cuộc thăm dò gần đây của báo Maariv cho thấy, đảng của ông Bennett ngang bằng với đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu về số ghế trong Knesset (Quốc hội Israel) (24 ghế), trong khi Yesh Atid đang có khoảng 6 đến 7 ghế.

Nhiệm kỳ của ông Netanyahu đã gặp nhiều khó khăn kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự ở Gaza, sau cuộc tấn công của Hamas vào tháng 10/2023 khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin.

Theo các cơ quan y tế Palestine, hơn 72.000 người đã thiệt mạng và hơn 172.000 người bị thương trong các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, Thủ tướng Netanyahu có thể thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới.

Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu vào năm 2024 về các cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại ở Gaza.

Trong nước, ông Netanyahu đang phải đối mặt với một phiên tòa xét xử tham nhũng kéo dài.

Bị buộc tội nhận hối lộ, gian lận và vi phạm lòng tin trong ba vụ án, ông phủ nhận mọi hành vi sai trái và gọi vụ án là một cuộc săn phù thủy chính trị.

Phiên tòa đã được nối lại trong tuần này, sau khi tạm dừng trong thời gian chiến tranh Iran và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Theo RT
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại