Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Mỹ dự định rút khỏi khu vực trong vòng hai đến ba tuần, vì các mục tiêu chính của chiến dịch được coi là đã hoàn thành.
Ông Trump nhấn mạnh, mục tiêu chính của Mỹ là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, và mục tiêu này hiện đã được giải quyết dứt điểm.
Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý, trong thời gian còn lại, quân đội sẽ tập trung vào việc loại bỏ hoàn toàn khả năng phòng thủ của đối phương, để loại bỏ bất kỳ khả năng đe dọa quân sự nào trong tương lai.
Tổng thống cho biết, một sự thay đổi chế độ trên thực tế đã xảy ra ở Iran, mặc dù mục tiêu này ban đầu không được chính thức tuyên bố là ưu tiên.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump cũng tập trung cụ thể vào tình hình ở eo biển Hormuz, giải thích lý do Mỹ ngần ngại đảm nhận trách nhiệm lâu dài về an ninh của tuyến đường biển này.
Tổng thống chỉ ra bản chất đặc thù của các mối đe dọa trong khu vực. Ông lưu ý, bất kỳ nhóm phá hoại nào cũng có thể gây bất ổn cho hoạt động vận chuyển hàng hải chỉ bằng cách thả thủy lôi xuống nước, hoặc bắn hệ thống tên lửa vác vai vào tàu chở dầu từ bờ biển.
Tổng thống Trump tin việc chống lại những vụ việc như vậy không phải là trách nhiệm trực tiếp của quân đội Mỹ.
Theo ông chủ Nhà Trắng, trách nhiệm tuần tra và đảm bảo an toàn vận chuyển nên thuộc về những nước trực tiếp sử dụng eo biển, đặc biệt là Pháp và các quốc gia khác phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung năng lượng thông qua tuyến đường thủy này.