Ông Anders Wiklöf (79 tuổi, một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Phần Lan) vừa phải nhận mức án phạt "khủng" 138.600 USD vì lái xe với tốc độ 59km/h trong khu vực giới hạn 30km/h.
Với tư cách là người sáng lập Wiklöf Holding AB, một tập đoàn đa ngành tạo ra doanh thu hơn 350 triệu euro mỗi năm, ông Anders Wiklöf nằm trong danh sách triệu phú, thuộc nhóm những người giàu có nhất tại Phần Lan.
Đi kèm với sự giàu sang, ông Wiklöf có đam mê tự lái những chiếc xe hơi sang trọng; nhưng tài xế này có phần thiếu tập trung. Chính sự lơ là này đôi khi khiến ông phải trả giá khá đắt.
Sự việc diễn ra vào tuần trước, ông Wiklöf bị bắt khi đang điều khiển chiếc ô tô thể thao đắt tiền của mình chạy quá tốc độ tại quần đảo Åland thuộc biển Baltic. Tại Phần Lan, việc vượt quá giới hạn tốc độ trên 20km/h được coi là vi phạm nghiêm trọng và sẽ bị xử lý cực kỳ nghiêm khắc.
Triệu phú Anders Wiklöf đam mê lái xe thể thao sang trọng và thường vi phạm lỗi vượt quá tốc độ.
Điều đáng nói hơn cả là hệ thống pháp luật tại đây quy định mức tiền phạt sẽ được tính toán dựa trên thu nhập thực tế của người vi phạm. Do đó, với một đại gia sở hữu khối tài sản kếch xù như Anders Wiklöf, tờ hóa đơn phạt chạm ngưỡng 138.600 USD.
Dù số tiền phạt không nhỏ nhưng ông Wiklöf không hề có ý định kháng cáo lên tòa án, cũng không phàn nàn mà nhanh chóng chấp hành. Vị triệu phú chia sẻ rằng ông cảm thấy vẫn còn may mắn khi chưa bị tước bằng lái.
Theo luật pháp Phần Lan, những tài xế vượt quá tốc độ cho phép từ 30km/h trở lên thường sẽ bị treo bằng ngay lập tức. Chia sẻ với tờ báo địa phương, ông thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình, cho biết ông chấp nhận hình phạt mà không có gì phải bàn cãi thêm.
Đây không phải lần đầu tiên Anders Wiklöf phạm phải sai lầm đắt giá như vậy. Vào năm 2023, ông từng trở thành tâm điểm của truyền thông cả nước sau khi nhận một án phạt tương tự. Chính ông cũng thừa nhận rằng trong vòng 13 năm qua, tổng số tiền chi trả cho các phiếu phạt quá tốc độ đã lên tới gần 460.000 USD (khoảng 12 tỷ đồng)
Mặc dù con số này nghe rất "đáng sợ" nhưng vẫn chưa thấm tháp gì so với mức phạt cao nhất lịch sử từng được ghi nhận. Vào năm 2010, một tài xế người Thụy Điển bị phạt tới 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) sau khi bị bắt quả tang đang lao đi với tốc độ 290km/h trong vùng giới hạn 120km/h tại Thụy Sỹ.
Tương tự Phần Lan, Thụy Điển xác định mức phạt dựa trên thu nhập và giá trị tài sản ròng của người lái xe. Luật pháp các quốc gia trên là minh chứng cho việc càng giàu có, thì cái giá phải trả cho sự bất cẩn trên đường phố càng phải cao, như vậy mới đủ sức răn đe.