Tên lửa hành trình JASSM.
Tờ báo dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết: "Quân đội Mỹ đã phóng hơn một nghìn tên lửa hành trình JASSM, mỗi tên lửa có giá 1,5 triệu USD để tấn công Iran".
Điều đặc biệt theo nguồn tin này là nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin chỉ có thể sản xuất tối đa 860 quả tên lửa loại này mỗi năm. Điều đó có nghĩa là số tên lửa Mỹ đã phóng trong hơn 1 tháng xung đột nhiều hơn năng lực sản xuất cả năm của Lockheed Martin.
Trường hợp tương tự cũng xảy ra với tên lửa Tomahawk và Mỹ đang lo cạn kiệt loại vũ khí này tại Trung Đông.
Tờ Washington Post cho biết tốc độ tiêu hao tên lửa hành trình Tomahawk đã khiến một số lãnh đạo Lầu Năm Góc bày tỏ lo ngại, cũng như thúc đẩy những cuộc họp nội bộ về cách bảo đảm nguồn cung.
Một quan chức Mỹ mô tả số tên lửa Tomahawk còn lại ở Trung Đông "đã thấp đến mức báo động", trong khi một người khác cảnh báo rằng kho dự trữ Tomahawk của Mỹ tại mặt trận này "sắp cạn sạch" nếu không có biện pháp can thiệp.
Cũng theo nguồn tin này, mức độ phụ thuộc quá lớn vào tên lửa Tomahawk trong xung đột với Iran đã dẫn tới những cuộc thảo luận khẩn cấp về khả năng rút tên lửa từ kho dự trữ tại các khu vực khác như Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như nỗ lực dài hạn nhằm tăng tốc độ xuất xưởng loại vũ khí này.
Quân đội Mỹ luôn giữ bí mật về số lượng Tomahawk mà họ sở hữu. Chuyên gia MacKenzie Eaglen tại Viện Doanh nghiệp Mỹ ước tính Mỹ có thể sở hữu tổng cộng 4.000-4.500 quả trước khi xung đột bùng phát, phân bổ cho nhiều khu vực tác chiến trên thế giới.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng con số này có thể thấp hơn nhiều, ở mức gần 3.000 quả, do Mỹ đã nhiều lần dùng Tomahawk trong chiến dịch tập kích Iran, lực lượng Houthi ở Yemen và Nigeria hồi năm ngoái.
Phiên bản mới nhất của dòng Tomahawk có giá khoảng 3,6 triệu USD mỗi quả và thời gian chế tạo lên tới 2 năm, theo các tài liệu của hải quân Mỹ. Lầu Năm Góc cũng chỉ đặt mua từng đơn hàng nhỏ trong vài năm gần đây, trong đó ngân sách quốc phòng năm 2025 chỉ duyệt mua 57 tên lửa Tomahawk.
"850 quả Tomahawk (trong hơn 1 tháng xung đột với Iran) tương đương 1/4 tổng kho dự trữ của Mỹ, có thể dẫn đến khoảng trống lớn và mất nhiều năm để bù đắp", Mark Cancian, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, nhận xét.
Theo CSIS, Hải quân Mỹ đã mua gần 9.000 quả Tomahawk kể từ khi loại tên lửa này được đưa vào biên chế năm 1983. Hàng nghìn tên lửa trong số này là biến thể đời cũ, đã lỗi thời và bị loại biên.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell không trả lời câu hỏi về số lượng tên lửa Tomahawk đã tiêu hao và lượng dự trữ còn lại ở Trung Đông. Ông Sean Parnell nhấn mạnh quân đội Mỹ "có mọi thứ cần thiết để thực thi các nhiệm vụ vào bất cứ thời gian và địa điểm nào mà Tổng thống yêu cầu".
Tomahawk được mệnh danh là "sứ giả chiến tranh" do thường được Mỹ khai hỏa để phủ đầu đối phương trong nhiều cuộc xung đột. Tên lửa có tầm bắn tối đa 1.600-2.500 km tùy biến thể, mang đầu đạn với nổ mạnh hoặc đạn chùm nặng 450kg.
Tomahawk có thể phóng từ tàu mặt nước hoặc tàu ngầm, được đánh giá cao nhờ khả năng đánh trúng mục tiêu từ khoảng cách xa, không đòi hỏi phương tiện mang phóng tiến vào tầm hỏa lực của đối thủ.