
Theo một báo cáo mới từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, Quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo thường xuyên hơn trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine.

Bước đi trên có thể là nhằm mục đích gây cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine Các nhà phân tích đến từ ISW lưu ý rằng Nga đang cố gắng tận dụng tối đa tình hình ở Trung Đông.

"Trong các cuộc tấn công ngày 6 và 7/3, khoảng một nửa số tên lửa được phóng là tên lửa đạn đạo. Nga hiếm khi bắn nhiều hơn 10 tên lửa loại này trong một đợt tập kích duy nhất và thường sử dụng chúng nhắm vào các mục tiêu cụ thể", ISW nhắc nhở.

Cần nhấn mạnh rằng sự thay đổi trong chiến thuật tấn công của Quân đội Nga diễn ra giữa bối cảnh xung đột ở Trung Đông đang ngày càng căng thẳng, với những cuộc tấn công qua lại liên tục giữa các bên.

"Nga đang tìm cách "vét cạn" kho dự trữ tên lửa đánh chặn PAC-3 hạn chế của Ukraine, khi tận dụng việc Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh tích cực sử dụng tổ hợp Patriot để phòng thủ trước những cuộc tấn công của Iran", các nhà phân tích Mỹ nhấn mạnh điều này.

Giới chuyên gia lưu ý rằng Nga hy vọng sẽ đẩy nhanh quá trình làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine và gây khó khăn cho việc mua sắm các tên lửa đánh chặn mới từ những đối tác của Kyiv.

Cần nhắc lại rằng, Hoa Kỳ và đồng minh hiện đang tích cực triển khai nhiều tổ hợp tên lửa đánh chặn Patriot đến Trung Đông, nhưng cơ số đạn sẵn sàng chiến đấu đang đối diện nguy cơ cạn kiệt do các cuộc tấn công liên tục của Iran.

Trong bối cảnh đó, Kyiv lo ngại rằng các đồng minh sẽ bỏ bê việc bổ sung kho dự trữ của họ, dẫn đến sự suy yếu hoàn toàn hệ thống phòng không bảo vệ bầu trời Ukraine.