
Trong một cuộc đấu thầu với Ấn Độ mà kết quả được công bố cách đây 25 năm, xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-90 của Nga đã thắng chiếc T-84 do Ukraine chế tạo nhờ hiệu suất vượt trội

Cựu Tổng Giám đốc Cơ quan Xuất nhập khẩu Vũ khí Nga - ông Alexander Nozdrachev, cho biết với hãng thông tấn TASS rằng không chỉ cung cấp cho Ấn Độ xe tăng mà còn cả chuyển giao công nghệ, đây là yếu tố quyết định.

"Chúng tôi đề nghị Ấn Độ nội địa hóa sản xuất. Hơn nữa trong các cuộc thử nghiệm, có cả xe tăng của Ukraine tham gia, chiếc T-90 đã cho thấy nó hoạt động tốt hơn nhiều", chuyên gia này cho biết.

Theo ông Nozdrachev, tại một thời điểm nào đó trong cuộc thi, phía Ukraine đã vượt lên trước Nga, vì họ đã cung cấp thiết bị cho Pakistan: "Chúng tôi đã ở trong một môi trường cạnh tranh rất khốc liệt", ông Nozdrachev nhớ lại.

Bên cạnh đó hãng thông tấn TASS nhấn mạnh, hợp đồng cung cấp xe tăng T-90S cho Ấn Độ, được ký kết cách đây 25 năm, đã trở thành huyết mạch cho ngành sản xuất thiết giáp của Nga sau này.

Trước ngày 15/2/2001, Uralvagonzavod chỉ có 3 xe tăng trong sổ đặt hàng nội bộ và hợp đồng trên đã tạo ra một cú hích lớn cho sự phát triển của toàn bộ ngành công nghiệp chế tạo vũ khí của đất nước, hiện đang sử dụng hơn 3 triệu người

Vào tháng 12/2025, ông Dmitry Shugaev, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang (FSVTS), thông báo rằng Nga có kế hoạch tăng cường cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ấn Độ vào năm 2026.

Đáng chú ý, Moskva đã đề nghị Ấn Độ sản xuất xe tăng T-90MS - phiên bản nâng cấp của T-90S thay vì chiếc T-14 Armata như thông tin ban đầu.