Iran nâng cấp tên lửa đạn đạo, điều chỉnh học thuyết quân sự giữa căng thẳng

An Khê |

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi cho biết nước này đã hoàn tất việc nâng cấp toàn diện năng lực kỹ thuật của kho tên lửa đạn đạo.

Iran nâng cấp tên lửa đạn đạo, điều chỉnh học thuyết quân sự giữa căng thẳng - Ảnh 1.

(Ảnh: Defa Press)

Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi đồng thời cho biết Iran đã chính thức điều chỉnh học thuyết quân sự từ phòng thủ sang hướng chủ động, mang tính tấn công hơn.

Phát biểu trong chuyến thăm một cơ sở tên lửa ngầm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Thiếu tướng Mousavi khẳng định việc hiện đại hóa tên lửa đạn đạo trên "tất cả các phương diện kỹ thuật" đã giúp Iran củng cố đáng kể năng lực răn đe chiến lược. Theo ông, những điều chỉnh này là kết quả trực tiếp từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025, khi các lực lượng Mỹ và Israel tiến hành tấn công vào các mục tiêu hạt nhân của Iran.

Người đứng đầu quân đội Iran nhấn mạnh, Tehran đã chuyển sang học thuyết "chiến tranh bất đối xứng" và sẵn sàng đưa ra "đòn đáp trả mang tính hủy diệt" đối với mọi hành động thù địch. Đây được coi là bước thay đổi lớn trong tư duy quân sự của Iran, vốn lâu nay nhấn mạnh tính phòng thủ.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các hệ thống phòng không bổ sung. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhiều lần cảnh báo khả năng tiến hành các biện pháp quân sự cứng rắn hơn đối với Tehran. Đáp lại, giới chức Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ sẽ vấp phải sự trả đũa tức thì, có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực rộng lớn.

Iran nâng cấp tên lửa đạn đạo, điều chỉnh học thuyết quân sự giữa căng thẳng- Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định tình hình Trung Đông hiện nay "nguy hiểm như một bãi mìn", chỉ cần một sự leo thang giữa Mỹ và Iran cũng có thể gây phản ứng dây chuyền. Moscow tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò xây dựng nếu các bên tìm được con đường ngoại giao, đồng thời tái khẳng định đề xuất hỗ trợ xử lý uranium làm giàu của Iran nhằm giảm căng thẳng hạt nhân.

Mặc dù căng thẳng gia tăng, các kênh ngoại giao vẫn được duy trì. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gần đây bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu các cuộc đàm phán không kèm theo đe dọa hay yêu sách phi lý. Iran và Mỹ đã nhất trí tiếp tục đàm phán hạt nhân sau cuộc hội đàm gián tiếp tại Oman hôm 6/2, tập trung vào chương trình hạt nhân của Tehran.

Iran từ lâu coi chương trình tên lửa đạn đạo, một trong những chương trình lớn nhất Trung Đông, là "lằn ranh đỏ" trong mọi cuộc đàm phán. Trong cuộc xung đột tháng 6/2025 với Israel, Iran đã phóng nhiều loạt tên lửa đạn đạo, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Dù một số đánh giá quốc tế cho rằng Israel đã phá hủy khoảng 1/3 bệ phóng tên lửa của Iran, Tehran khẳng định đã nhanh chóng khắc phục tổn thất và năng lực quân sự hiện nay mạnh hơn bao giờ hết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại