
Nhà sản xuất hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tor đã nâng cấp các xe chiến đấu của tổ hợp vũ khí này theo kinh nghiệm thu được từ chiến trường, mang lại đặc tính kỹ chiến thuật vượt trội.

Ông Fanil Ziyatdinov - Giám đốc điều hành của Nhà máy Cơ điện Izhevsk Kupol (thuộc Tập đoàn Phòng không Almaz-Antey), đã thông báo điều này trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Quốc phòng.

"Kupol liên tục nâng cấp các phương tiện sản xuất của mình - riêng dòng xe chiến đấu của hệ thống Tor đã có hàng chục cải tiến, dựa trên kinh nghiệm từ các hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt" ông Ziyatdinov nói.

Nhà lãnh đạo doanh nghiệp cho biết thêm rằng các chuyên gia của nhà máy vẫn đang tiếp tục nghiên cứu hiện đại hóa hỏa lực và mở rộng tầm bắn của tên lửa dẫn đường phòng không.

Hệ thống Tor được thiết kế để bảo vệ mục tiêu khỏi tên lửa hành trình, máy bay không người lái, bom lượn, máy bay và trực thăng, xe chiến đấu có thể phóng tên lửa khi đang di chuyển, đây là tính năng rất độc đáo.

Xe chiến đấu bánh xích Tor-M2 mang tới 16 tên lửa phòng không tầm ngắn 9M338K, có khả năng đánh chặn các mục tiêu với diện tích phản xạ radar nhỏ ở độ cao từ 5 mét cho đến 12 km.

Vào tháng 12 năm 2025, Tập đoàn Kalashnikov báo cáo rằng trên chiến trường, hệ thống Tor của Nga đã phá hủy hàng trăm sản phẩm do phương Tây sản xuất, bao gồm tên lửa HIMARS và bom chính xác cao với bộ kit JDAM.

Mặc dù vậy đã có một số tổ hợp Tor bị phá hủy, phần lớn đối tượng tiêu diệt chúng lại là máy bay không người lái tấn công cảm tử rẻ tiền, cho thấy hệ thống này vẫn tồn tại điểm yếu cần sớm khắc phục.