
Hình ảnh trực thăng tấn công Mi-28NE của Nga (tên gọi theo NATO là Havoc) được chuyển giao cho Iran đã xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông quốc tế trong vòng 24 giờ qua.

Bức ảnh cho thấy một chiếc trực thăng Mi-28NE được ngụy trang với họa tiết kỹ thuật số. Một kiểu sơn tương tự đã được sử dụng trên chiếc Mi-28NE trưng bày tại diễn đàn Army 2018.

Chiếc trực thăng tấn công này cũng bị mất một số cánh quạt khi mới dỡ hàng từ máy bay vận tải, và các khu vực dễ bị tổn thương được che phủ bằng các tấm chắn.

Điều này có thể cho thấy nó vừa được vận chuyển tới Iran trong thời gian gần đây. Chiếc máy bay trong ảnh được cho là một trong những chiếc trực thăng của Nga đã đến Iran theo một gói cung cấp vũ khí khẩn cấp.

Đầu tháng 1, một nhà báo từ hãng thông tấn Tasnim của Iran đã công bố một bức ảnh về chiếc trực thăng Mi-28NE được ngụy trang theo kiểu sa mạc. Điều này được xem như một dấu hiệu cho thấy phương tiện tác chiến này sắp đến Iran.

Trực thăng Mi-28N thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1996. Loại máy bay lên thẳng vũ trang này được thiết kế để tìm kiếm và tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên không với tốc độ thấp.

"Kẻ hủy diệt" nói trên được trang bị pháo tự động 2A42 cỡ 30 mm và các điểm treo vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa chống tăng và đạn không đối không, cũng như bom và rocket không điều khiển.

Mặc dù được quảng cáo có tính năng tiên tiến nhưng vai trò của trực thăng Mi-28 trên chiến trường Ukraine khá mờ nhạt, và thậm chí thiệt hại cũng ở mức tương đối lớn.