
Công ty Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) của Đức thông báo, họ đã chuyển giao ít nhất 8 xe bọc thép hỗ trợ chiến đấu (ACSV) cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo thông tin do nhà sản xuất cung cấp, khung gầm của phương tiện này cũng đã được Quân đội Hà Lan lựa chọn để làm cơ sở cho một hệ thống phòng không tầm ngắn thế hệ mới.

FFG ACSV (Armoured Combat Support Vehicle) là một loại xe bọc thép bánh xích hiện đại được thiết kế như một nền tảng đa chức năng để làm nhiệm vụ hỗ trợ chiến đấu.

Quá trình phát triển của phương tiện đặc biệt này đã bắt đầu từ những năm 2010 dựa trên ý tưởng PMMC G5, và việc sản xuất hàng loạt chính thức được triển khai vào năm 2021.

Xe thiết giáp hỗ trợ chiến đấu ACSV có tổng trọng lượng khoảng 26,5 tấn, chiều dài 6,2 mét, chiều rộng 2,9 mét và chiều cao 2,5 mét. Tổ lái gồm 2 người, trong khi khoang đổ bộ có thể chứa tối đa 12 binh sĩ.

Phương tiện tác chiến này được trang bị động cơ diesel MTU công suất tối đa 580 mã lực với hộp số tự động ZF, cho phép đạt tốc độ lớn nhất lên đến 74 km/h trên đường nhựa và tầm hoạt động xấp xỉ 1.000 km.

Hệ thống bảo vệ của xe dựa trên lớp giáp dạng module linh hoạt, có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các nhiệm vụ cụ thể, bao gồm cả bảo vệ chống mìn.

Khả năng chuyên chở đạt tới 8,5 tấn, cho phép tích hợp nhiều module chiến đấu và thiết bị chuyên dụng khác nhau.

Xe ACSV có thể được trang bị súng máy, pháo hoặc hệ thống phòng không. Nó thường nhận vai trò phương tiện vận chuyển, sở chỉ huy, xe cứu thương, xe công binh hoặc xe chở vũ khí.