
Không quân Cộng hòa Belarus đã nhận được một lô máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM2 từ Nga. Thông tin nói trên đã được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của Bộ Quốc phòng nước này.

Số lượng tiêm kích Su-30SM chuyển giao trong đợt này không được nêu rõ, nhưng hình ảnh 2 máy bay chiến đấu, có lẽ vẫn đang ở sân bay trên đất Nga, đã được đăng tải trực tuyến và qua đó gián tiếp cho biết con số thực.

Như vậy đây là lô chiến đấu tiêm kích Su-30SM2 thứ ba được giao cho Belarus trong năm nay, tức là tổng số chiến đấu cơ giao từ đầu năm ở con số 6. Số hiệu đuôi có thể của chúng là màu đỏ "13" và "14".

Vào tháng 8, quốc gia này đã nhận được lô máy bay thứ hai mang số hiệu đỏ "11" và "12" - chúng đã đến căn cứ không quân tiêm kích số 61 ở Baranovichi. Cặp chiến đấu Su-30SM2 đầu tiên - mang số hiệu "09" và "10" - đã đến đó vào tháng 5 năm 2025.

Trước đó, Minsk đã nhận được 8 máy bay chiến đấu thuộc phiên bản cũ của Su-30SM, được lắp ráp tại Nhà máy Hàng không Irkutsk ở Nga.

Việc cung cấp được thực hiện theo thỏa thuận khung giữa Belarus và Nga, chính thức ký kết vào tháng 6 năm 2017. Văn kiện này quy định việc chuyển giao 12 máy bay chiến đấu cho Belarus.

So với Su-30SM cơ sở thì phiên bản nâng cấp Su-30SM2 có tính năng kỹ chiến thuật vượt trội đáng kể, khi được "đồng nhất hóa" nhiều thành phần với tiêm kích đa năng Su-35S.

Điển hình như máy bay được tích hợp radar mảng pha thụ động N035 Irbis, động cơ kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều AL-41F1S và một số thành phần hệ thống điện tử hàng không tiên tiến khác.