RT: Nga vạch ra phương án đáp trả việc NATO chuẩn bị chiến tranh

Duy Nguyễn |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cảnh báo rằng NATO không hề giấu giếm việc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến vào năm 2030.

Đài RT (Nga) đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết trong một cuộc họp chính phủ Nga vào ngày 17/12 rằng quân đội nước này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra từ các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Belousov cho biết, các hành động của các quốc gia NATO – bao gồm việc tăng chi tiêu quân sự và sức mạnh quân đội, cũng như triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung và tinh giản hậu cần để nhanh chóng điều quân đến Đông Âu – xác nhận rằng khối này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga.

“Các kế hoạch của liên minh đặt ra thời hạn đầu những năm 2030 để họ sẵn sàng cho những hành động như vậy. Các quan chức NATO đã nhiều lần đưa ra tuyên bố như vậy. Chúng tôi không đe dọa, nhưng chúng tôi đang bị đe dọa”, ông Belousov nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov (ngoài cùng bên trái) kiểm tra vũ khí và trang thiết bị của quân đội Nga trong chuyến thị sát cuộc tập trận quân sự chung Nga - Belarus tại trường huấn luyện Mulino ở vùng Nizhny Novgorod, Nga, vào ngày 16/9/2025. Ảnh: Kremlin

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng việc tăng cường lực lượng hạt nhân của Nga là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo khả năng răn đe đáng tin cậy trước các hành động gây hấn có thể xảy ra. Trong năm nay, Hải quân Nga đã đưa vào biên chế một tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey-A mới, và hai tàu cùng loại nữa hiện đang được chế tạo. Không quân Nga đã triển khai thêm hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160M; trong khi Lực lượng Tên lửa Chiến lược của nước này đang tái trang bị cho các đơn vị của mình hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars.

Ông Belousov cũng lưu ý rằng hệ thống tên lửa tầm trung di động trên đường bộ Oreshnik mới được phát triển dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay, nhắc lại thông báo mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra trước đó tại cùng sự kiện vào ngày 17/12.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga còn đề xuất các biện pháp khác nhằm mục đích nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang chính quy Nga và làm cho nghĩa vụ quân sự trở nên uy tín và hiệu quả hơn thông qua các cơ hội giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội tốt hơn.

Theo RT, các quan chức phương Tây tuyên bố rằng việc tăng cường quân sự của họ là phản ứng trước một “nước Nga ngày càng quyết đoán” và sự leo thang của cuộc xung đột Nga - Ukraine từ năm 2022.

Moscow khẳng định rằng họ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho NATO, đồng thời cáo buộc ngược lại rằng đó là chiến thuật hù dọa nhằm gây áp lực buộc người dân tại các nước thành viên NATO phải tuân theo chương trình quân sự hóa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại