Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin, Ukraine đang cố gắng khôi phục lại hệ thống chiếu sáng và sưởi ấm vào ngày 9/11 sau khi các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine khiến công suất phát điện của nước này "giảm xuống mức 0".

Người đi bộ băng qua đường không có đèn ở thành phố Chernigiv, miền bắc Ukraine, vào ngày 22/10/2025, sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực này. Ảnh: AFP
Theo AFP, Nga đã tăng cường tấn công các cơ sở hạ tầng của Ukraine trong những tháng gần đây, phóng hàng trăm máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng trên khắp UKraine từ đêm 7/11 đến sáng 8/11.
Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện, nhiệt và nước ở một số thành phố, khiến Centerenergo - một trong những công ty phát điện lớn nhất của Ukraine - phải cảnh báo công suất phát điện "đã giảm xuống mức 0".
Còn Ukrenergo - công ty truyền tải điện quốc gia Ukraine - cho biết, điện đã bị cắt từ 8 đến 16 giờ mỗi ngày trên hầu hết các khu vực của nước này vào ngày 9/11, trong khi công tác sửa chữa được tiến hành và nguồn cung năng lượng được chuyển hướng.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk cho biết vào tối 8/11 rằng mặc dù tình hình đã phần nào ổn định, nhưng các khu vực bao gồm Kyiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Poltava, Chernigiv và Sumy vẫn có thể tiếp tục bị cắt điện thường xuyên.
Bà Grynchuk nói với đài truyền hình địa phương United News rằng Nga đã tiến hàng một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa đạn đạo - loại tên lửa cực kỳ khó bắn hạ. "Thật khó để nhớ lại số lượng lớn các cuộc tấn công trực tiếp vào các cơ sở năng lượng" của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết máy bay không người lái của Nga đã nhắm mục tiêu vào hai trạm biến áp điện hạt nhân nằm sâu trong lãnh thổ phía tây Ukraine, đồng thời kêu gọi cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc có hành động đáp trả.
Ông cho biết các trạm biến áp này cung cấp điện cho các nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi và Rivne, cách thành phố Lutsk ở phía tây bắc Ukraine lần lượt khoảng 120 km và 95 km.
"Nga đang cố tình gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân ở châu Âu. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Thống đốc IAEA họp khẩn cấp để ứng phó với những rủi ro không thể chấp nhận được này", ông Sybiha viết trên Telegram vào cuối ngày 8/11, ám chỉ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Ngoại trưởng Ukraine cũng kêu gọi Trung Quốc và Ấn Độ - những nước là khách hàng truyền thống mua nhiều dầu của Nga - gây sức ép buộc Moscow ngừng các cuộc tấn công.
Mùa đông không được sưởi ấm?
AFP đưa tin, Không quân Ukraine cho biết, trong số 458 máy bay không người lái và 45 tên lửa được Nga phóng từ đêm 7/11 đến sáng 8/11, họ đã bắn hạ 406 máy bay không người lái và 9 tên lửa.
Trong khi đó, các chuyên gia cho biết các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng khiến Ukraine có nguy cơ mất điện sưởi ấm trong những tháng mùa đông này.
Công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine cho biết vụ tấn công từ đêm 7/11 đến sáng 8/11 là cuộc tấn công lớn thứ chín vào cơ sở hạ tầng khí đốt của nước này kể từ đầu tháng 10.
Trường Kinh tế Kyiv ước tính trong một báo cáo rằng các cuộc tấn công đã làm ngừng hoạt động một nửa sản lượng khí đốt tự nhiên của Ukraine.

Khói bốc lên tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa vào đường dây cao thế ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: EPA
Oleksandr Kharchenko - chuyên gia năng lượng hàng đầu của Ukraine - phát biểu tại cuộc họp báo hôm 5/11 rằng nếu hai nhà máy điện và sưởi ấm của thủ đô Kyiv ngừng hoạt động trong hơn ba ngày khi nhiệt độ xuống dưới âm 10 độ C, thành phố này sẽ phải đối mặt với "thảm họa công nghệ".
Ông cho biết các thành phố của Ukraine vốn chủ yếu dựa vào hệ thống sưởi ấm trung tâm, nên chuẩn bị kế hoạch dự phòng để ngăn ngừa tình trạng các tòa nhà bị đóng băng trong trường hợp nguồn cung cấp nhiệt bị phá hủy.
Theo AFP, trong những tháng gần đây, Ukraine cũng đã tăng cường tấn công vào các kho chứa dầu và nhà máy lọc dầu của Nga, nhằm mục đích cắt đứt nguồn xuất khẩu năng lượng quan trọng của Moscow và gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên khắp nước Nga.
Chính quyền Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu cho đến cuối tháng 10 để kiềm chế giá nhiên liệu tăng cao sau các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu hồi mùa hè.