
“Đây sẽ là mạng lưới lớn nhất châu Âu, trải dài hơn 4.500 km, sử dụng tàu hỏa sản xuất trong nước, có khả năng đạt tốc độ 400 km/giờ.

Tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Moscow và St. Petersburg từ 4 giờ xuống còn hơn 2 giờ. Mạng lưới này sẽ kết nối Moscow với Minsk, Adler trên Biển Đen, Ekaterinburg ở dãy Ural, Ryazan và các thành phố khác.

Việc di chuyển giữa các thành phố không chỉ cần an toàn và thoải mái mà còn phải không quá tốn thời gian”, Thủ tướng Nga, Mikhail Mishustin, phát biểu tại cuộc họp chính phủ hôm 16/9.

"Trong thế giới hiện đại, thời gian ngày càng trở nên quý giá. Vì vậy, chúng tôi đang làm chủ các công nghệ để di chuyển nhanh hơn, và đang xây dựng một kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng đường sắt cao tốc", ông nói thêm.

Ông lưu ý rằng, dự án đã được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt và sẽ hoàn tất trong vòng sáu tháng tới.

Việc xây dựng tuyến HSR đầu tiên giữa Moscow và St. Petersburg đã được tiến hành. Tuyến đường dài 679 km này sẽ là tuyến đầu tiên sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới.

Sau khi hoàn thành, mạng lưới HSR của Nga sẽ vượt qua hệ thống dài 3.970 km của Tây Ban Nha, lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Các đoàn tàu mới của Nga cũng sẽ vượt qua tàu TGV nhanh nhất châu Âu, Pháp, với tốc độ lên tới 320 km/giờ, hoàn thành tuyến đường London-Paris trong ba giờ.

Được biết, tuyến đường sắt hiện tại giữa hai thành phố, nhanh nhất ở Nga, vận hành tàu Siemens Velaro Sapsan với tốc độ tối đa 250 km/giờ.