Trong một động thái hiếm hoi khiến những người quan sát Trung Quốc bất ngờ, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vào ngày 2/6 đã công bố những chi tiết quan trọng về DF-5 - một trong những hệ thống tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hàng đầu của nước này.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong DF-5B của Trung Quốc. Nguồn: CCTV
Theo trang Eurasian Times, chương trình hạt nhân của Trung Quốc theo truyền thống vốn rất bí mật, đặc biệt là về năng lực cụ thể của tên lửa và việc triển khai, nên không rõ lý do tại sao thông tin về DF-5 - một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) - lại được công khai.
Thời điểm tiết lộ cũng rất thú vị: diễn ra chỉ vài ngày sau Đối thoại Shangri-La 2025 được tổ chức tại Singapore - diễn đàn về an ninh quốc phòng lớn nhất châu Á.
Tại Đối thoại Shangri-La, Mỹ đã đưa ra một thông điệp rõ ràng: Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh mà họ coi là “thái độ hung hăng” của Trung Quốc.
Tại đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã thúc giục các đồng minh châu Á tăng cường phòng thủ để ứng phó với việc Bắc Kinh tăng cường quân sự gần đảo Đài Loan (Trung Quốc).
Ông Hegseth đã nhắc đến Trung Quốc hơn 20 lần trong bài phát biểu đầu tiên của mình tại Đối thoại Shangri-La và đưa ra lời cảnh báo trực tiếp tới Bắc Kinh.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm thống nhất Đài Loan bằng vũ lực “đều sẽ dẫn đến hậu quả tàn khốc cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thế giới”.
Ông Hegseth cũng nhấn mạnh rằng Mỹ nghiêm túc trong việc chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở phương Tây.
“Chúng tôi cũng đang tăng cường an ninh ở Tây Bán cầu và giành lại Kênh đào Panama khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Sau tất cả, đó là địa điểm quan trọng. Trung Quốc không xây dựng kênh đào đó. Chúng tôi đã xây dựng. Và chúng tôi sẽ không cho phép Trung Quốc biến nó thành vũ khí hoặc kiểm soát nó”, ông tuyên bố.
"Nếu răn đe thất bại và nếu được Tổng tư lệnh [Tổng thống Mỹ] của tôi yêu cầu, chúng tôi đã chuẩn bị làm những gì mà Bộ Quốc phòng làm tốt nhất - chiến đấu và giành chiến thắng - một cách quyết đoán", ông Hegseth nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã nhắc đến Trung Quốc hơn 20 lần trong bài phát biểu đầu tiên của mình tại Đối thoại Shangri-La và đưa ra lời cảnh báo trực tiếp tới Bắc Kinh. Ảnh: Straits Times
Theo Eurasian Times, giọng điệu bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth khiến nhiều người bất ngờ. Trung Quốc chắc chắn cũng bất ngờ.
Việc công khai DF-5 có thể là phản ứng trước bài phát biểu của ông Hegseth. ICBM DF-5 có tầm bắn 12.000 km và có khả năng vươn tới lục địa Mỹ cũng như các nước Tây Âu.
Đây có thể là cách Trung Quốc thể hiện sức mạnh của mình và gửi đi thông điệp rằng Bắc Kinh nghiêm túc trong việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích của mình.
DF-5 và năng lực của nó
Eurasian Times đưa tin, ở Trung Quốc, các tiết lộ chính thức về vũ khí thường sử dụng ngôn từ chung chung, tránh các chi tiết chính xác. Tuy nhiên, chương trình phát sóng vào ngày 2/6 của CCTV lại đặc biệt ở chỗ nó cung cấp thông tin cụ thể và chuyên sâu về một tên lửa hạt nhân chiến lược của Trung Quốc.
Bản tin tiết lộ rằng đó là tên lửa hai tầng, được mô tả là "ICBM chiến lược thế hệ đầu tiên" của Trung Quốc, có thể mang một đầu đạn hạt nhân duy nhất với sức nổ từ 3 đến 4 megaton TNT.
Để dễ hình dung, con số này lớn hơn khoảng 200 lần so với hai quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào cuối Thế chiến II.
CCTV cho biết thêm rằng tên lửa có tầm bắn tối đa là 12.000 km, đủ để tấn công lục địa Mỹ và Tây Âu, và có độ chính xác trong vòng 500 mét.
Bản tin còn tiết lộ tên lửa "dài 32,6 mét với đường kính 3,35 mét và trọng lượng phóng là 183 tấn".
Trong bản tin, Tống Trung Bình - cựu sĩ quan huấn luyện của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - cho biết loại tên lửa này được phát triển vào đầu những năm 1970 và đưa vào sử dụng từ năm 1981, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược răn đe hạt nhân của Trung Quốc.
“Nếu không có DF-5, Trung Quốc sẽ không được coi là quốc gia có năng lực tấn công liên lục địa đáng tin cậy. Nó đóng vai trò quan trọng trong sự nổi lên của Trung Quốc như một cường quốc hạt nhân, chứng minh với thế giới rằng Trung Quốc phải được coi trọng”, ông Tống nói.
Theo chuyên trang về công nghệ tên lửa Missile Threat, “DF-5 (Dong Feng-5 / CSS-4) là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đặt trong hầm. Đây là ICBM đầu tiên mà Trung Quốc phát triển và là một trong những tên lửa có tầm bắn xa nhất. Loại tên lửa này có khả năng mang tải trọng hạt nhân lớn vươn tới nước Mỹ và Tây Âu.”
DF-5 cũng là cơ sở cho một số chương trình quân sự và không gian khác. “Những nỗ lực này bao gồm tên lửa phóng vào không gian Long March-2C [Trường Chinh-2C], chương trình ném bom quỹ đạo phân đoạn DF-6 (đã hủy), chương trình hỗ trợ thâm nhập của PRC và DF-5B”, Missile Threat cho biết.
DF-5B tương tự như khả năng của DF-5, nhưng có thể mang đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép một tên lửa mang và phóng ra nhiều đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn có khả năng tấn công một mục tiêu khác nhau trên một khu vực địa lý rộng lớn.
Hơn nữa, vào năm 2017, các kênh truyền thông đưa tin rằng Trung Quốc đã thử nghiệm một biến thể mới của loại tên lửa này là DF-5C, được trang bị 10 đầu đạn MIRV.
CCTV tuyên bố rằng DF-5B là một trong những vũ khí hạt nhân nguy hiểm nhất trên thế giới. Ảnh: The Su
Cảnh báo ngầm với thế giới?
Cựu sĩ quan huấn luyện Tống Trung Bình cho rằng việc tiết lộ thông tin chi tiết về DF-5 cũng có thể có nghĩa là Trung Quốc hiện đang sở hữu vũ khí hạt nhân và hầm chứa tên lửa tiên tiến hơn nhiều. Do đó, Bắc Kinh cảm thấy tự tin khi công bố các thông số kỹ thuật chính của DF-5 với công chúng.
"Những gì chúng ta đang thấy là việc [Trung Quốc] loại bỏ dần các hệ thống cũ hơn - những hệ thống đã hoàn thành mục đích của chúng. Thông điệp rất rõ ràng: Trung Quốc có năng lực mạnh mẽ hơn nhiều mà họ chưa từng cho thế giới thấy", ông Tống nói.
Điều đáng chú ý là Trung Quốc cũng có các loại ICBM như DF-31 và DF-41 trong kho vũ khí của mình. Năm ngoái, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm thành công DF-31. Đây cũng là lần đầu tiên sau bốn thập kỷ, Trung Quốc thừa nhận đã thử nghiệm ICBM.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Trung Quốc là cường quốc hạt nhân lớn thứ ba thế giới sau Nga và Mỹ. Vào năm 2024, Bắc Kinh có hơn 500 đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của mình.
Dữ liệu về vũ khí hạt nhân vào năm 2024. Nguồn: SIPRI
Tuy nhiên, theo ước tính của Lầu Năm Góc, Trung Quốc hiện đã có hơn 600 đầu đạn hạt nhân và sẽ có kho vũ khí hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030.
Theo Eurasian Times