Máy bay "lạ" liên tiếp sập bẫy ở Khmeimim: PK Nga đánh tiêu diệt-Không cho chúng thoát

N. Tuấn Sơn |

Theo đại diện căn cứ sân bay Khmeimim - đầu não KQ Nga ở Syria, liên tiếp 2 máy bay "lạ" là phương tiện bay không người lái của phiến quân đã bị phòng không Nga bắn rơi tại chỗ.

Sputnik cho biết, một máy bay không người lái vũ trang của phiến quân đã bị tiêu diệt hôm thứ Bảy và một chiếc khác bị bắn hạ vào sáng Chủ Nhật khi chúng tiếp cận tấn công căn cứ sân bay Khmeimim - đầu não của Không quân Nga tại Syria.

"Vào đêm thứ Bảy, 21 tháng 07 năm 2018, vào lúc nửa đêm, phòng không Nga bảo vệ căn cứ sân bay Khmeimim đã phát hiện một mục tiêu bay cỡ nhỏ (UAV) từ cự ly khá xa khi nó đang trên đường tiếp cận tấn công đầu não của KQ Nga ở Syria. Ngay lập tức nó đã bị tiêu diệt bởi tổ hợp pháo - tên lửa phòng không.

Tiếp đó, vào sáng ngày Chủ Nhật, 22 tháng 07 năm 2018, phòng không Nga đã tiêu diệt một chiếc UAV tầm xa "khả nghi" khi nó đang hướng tới căn cứ này từ hướng tây bắc", Sputnik cho biết dựa trên thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Cả 2 vụ tấn công bằng máy bay không người lái vũ trang của phiên quân đều bị bẻ gãy kịp thời trước khi chúng có thể gây ra thương vong hay tổn thất cho các lực lượng Nga đồn trú tại căn cứ sân bay Khmeimim. Hiện nay đầu não của Không quân Nga vẫn hoạt động bình thường.

Một ngày trước khi ra thông báo trên, Quân đội Nga cho biết lực lượng phòng không bảo vệ Khmeimim đã bắn tan xác một chiếc máy bay không người lái "lạ".

Vào ngày 11 tháng 12 năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút bớt các lực lượng viễn chiinh của Quân đội Nga ở Syria về nước sau hơn 2 năm chiến đấu tại đây và giành những thắng lợi quan trọng, tiễu trừ được phần lớn các tổ chức khủng bố.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn có một số đơn vị Nga đóng quân ở 2 căn cứ đầu não là Khmeimim và Tarus ở Syria.

Được biết, hiện nay tại 2 căn cứ trên, phòng không Nga bố trí lực lượng rất mạnh, phục kích đủ các hướng, bao quát 360 độ, đảm bảo không để bất cứ mục tiêu nào lọt qua được. Thậm chí, có những tổ hợp Pantsir-S1 cơ động liên tục, đón lõng, đánh UAV từ rất xa.

Thành phần lực lượng phòng không Nga bao gồm tên lửa phòng không tầm xa S-300, S-400; các tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần Tor-M2 và tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1, giăng thành lưới lửa liên hoàn, kín kẽ, bọc lót rất tốt cho nhau.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bắn tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ hôm 08/04/2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại