Phương Tây tính "cởi trói" cho vũ khí tầm xa nhắm vào đất Nga, Tổng thống Putin tuyên bố thẳng thừng

Hữu Hiển |

Theo ông Putin, các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ của Nga có nghĩa là các quốc gia NATO, Mỹ và các nước châu Âu chiến đấu chống lại Nga.

Đài RT (Nga) ngày 12/9 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng động thái gỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây sẽ trực tiếp liên quan đến Mỹ và các đồng minh của nước này trong cuộc xung đột với Nga và sẽ phải đối mặt với phản ứng tương xứng.

Phương Tây sẵn sàng gỡ bỏ hạn chế vũ khí tầm xa nhắm vào Nga , Putin phản ứng mạnh - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Văn hóa Thống nhất Quốc tế St. Petersburg lần thứ 10 tại thành phố St. Petersburg, Nga, vào ngày 12/9. Ảnh: Sputnik

"Không khác gì sự tham gia trực tiếp của các nước NATO"

Theo RT, phương Tây đã gửi cho Ukraine các tên lửa tầm xa như Storm Shadows và ATACMS, mà Kiev cho đến nay đã sử dụng để nhằm vào Crimea và vùng Donbass. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, Mỹ và Anh đã gợi ý rằng họ có thể cho phép Ukraine sử dụng các loại vũ khí này để tấn công các mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga.

“Ngay từ ngày đầu tiên, như các bạn đã nghe tôi nói, chúng tôi đã điều chỉnh và thích nghi khi nhu cầu thay đổi, khi chiến trường thay đổi, và tôi không nghi ngờ gì rằng chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy khi tình hình thay đổi”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trong chuyến thăm Kiev ngày 11/9 cùng với Ngoại trưởng Anh David Lammy và Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha.

Cả Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Anh đều ám chỉ rằng các hạn chế có thể được dỡ bỏ, lấy lý do là việc Iran bị cáo buộc chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga.

Iran đã phủ nhận việc gửi bất kỳ tên lửa nào tới Nga, gọi những cáo buộc này là "chiến tranh tâm lý" của các quốc gia tham gia sâu vào hoạt động cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Trong khi đó, RT đưa tin, Tổng thống Nga Putin cho biết hôm 12/9 rằng: "Chúng tôi không nói đến việc cho phép hoặc cấm Kiev tấn công lãnh thổ Nga. Họ đã làm như vậy rồi, bằng máy bay không người lái và các vũ khí khác."

Ukraine không có khả năng sử dụng các hệ thống vũ khí tầm xa của phương Tây, ông Putin nói thêm, lưu ý rằng việc nhắm mục tiêu cho các cuộc tấn công như vậy đòi hỏi thông tin tình báo từ vệ tinh NATO, trong khi các giải pháp bắn "chỉ có thể được nhập bởi quân nhân NATO".

"Nếu quyết định này được đưa ra, nó sẽ không khác gì sự tham gia trực tiếp của các quốc gia NATO, Mỹ và các nước châu Âu, vào cuộc xung đột ở Ukraine", Tổng thống Nga cho biết. "Tất nhiên, sự tham gia trực tiếp của họ sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột."

Với suy nghĩ đó, ông Putin nói thêm, Nga sẽ "đưa ra các quyết định phù hợp dựa trên các mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt".

Phương Tây sẵn sàng gỡ bỏ hạn chế vũ khí tầm xa nhắm vào Nga , Putin phản ứng mạnh - Ảnh 3.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy máy bay phản lực Nga bị phá hủy tại Căn cứ không quân Belbek ở Crimea vào ngày 15/5/2024. Ảnh: Maxar

Ukraine liên tục kêu gọi dỡ bỏ hạn chế

Theo RT, một số hạn chế về việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp ban đầu được đưa ra để cho phép Mỹ và các đồng minh của Ukraine tuyên bố rằng họ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột với Nga, trong khi vẫn cung cấp vũ khí với giá trị lên tới 200 tỷ USD cho Ukraine. Và từ tháng 5/2024, Kiev đã kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế.

CNN đưa tin, nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tại Quốc hội Ukraine hôm 10/9 đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga bằng vũ khí tầm xa.

Một nhóm đảng viên Cộng hòa chủ chốt tại Hạ viện Mỹ cũng đã viết thư cho Tổng thống Biden vào tuần này trước chuyến thăm Kiev của Ngoại trưởng Blinken, lặp lại lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc dỡ bỏ các hạn chế.

Theo CNN, Mỹ lần đầu tiên cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa (ATACMS), có tầm bắn tối đa khoảng 290 km, là vào tháng 10/2023. Kyiv từ lâu đã kêu gọi những đồng minh phương Tây cho phép sử dụng các hệ thống vũ khí có khả năng vươn xa hơn vào bên trong lãnh thổ Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết "các sân bay [Nga] đang được sử dụng để tấn công các thành phố của chúng tôi [Ukraine] nằm trong phạm vi tấn công sâu".

RT đưa tin, Tổng thống Nga trước đó cũng từng cảnh báo các thành viên NATO phải nhận thức được "những gì họ đang chơi đùa" khi thảo luận về các kế hoạch cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Phát biểu với các hãng thông tấn lớn bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) vào tháng 6, ông Putin nói Nga sẽ đáp trả bằng cách bắn hạ các vũ khí đang bị nghi ngờ và sau đó trả đũa những bên chịu trách nhiệm.

Theo RT, một trong những phản ứng có thể xảy ra mà Tổng thống Nga đề cập vào thời điểm đó là trang bị cho đối thủ của phương Tây các loại vũ khí chính xác tầm xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại