Tạp chí Military Watch (MW) của Mỹ giải thích rằng Ấn Độ đã từ chối thỏa thuận với Nga về việc sản xuất theo giấy phép máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Su-35 theo gói thầu Máy bay chiến đấu đa năng tầm trung (MMRCA) do khả năng nhận được Su-57 tiên tiến hơn.
Bài báo lưu ý rằng "thất bại" của Su-35 là do Moskva và New Delhi đã đạt được những tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán về việc sản xuất theo giấy phép tiêm kích thứ năm Su-57, điều này bao gồm việc hiện đại hóa các cơ sở sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Su-30MKI.
"Mặc dù Su-30MKI được nhiều người coi là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới khi lần đầu tiên đi vào hoạt động năm 2002, nhưng sự khác biệt về công nghệ giữa máy bay cũ hơn và Su-35 là tương đối nhỏ, nếu xét đến khoảng thời gian 12 năm giữa hai chiếc khi chúng được đưa vào sử dụng", ấn phẩm MW cho biết.
Bài báo ghi nhận rằng thay vì nhận các tiêm kích Su-35 mới, được cho là chỉ khác biệt một chút so với Su-30MKI hiện đại hóa, phía Ấn Độ lại chọn cách nâng cấp loại máy bay chiến đấu đã thân thuộc và nhận Su-57 mới nhất.
Ấn Độ sẽ nhận tiêm kích tàng hình Su-57 thay vì những chiếc Su-35 cũ hơn?
Trước đó ông Harrison Kass - một nhà báo đến từ tạp chí 19FortyFive của Mỹ, đã nhận xét rằng Su-35 gây ấn tượng về các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật, nhưng nó có một vấn đề nghiêm trọng: “tín hiệu phản xạ radar cao, hệ thống kết nối và tích hợp dữ liệu yếu hơn so với các máy bay chiến đấu hàng đầu của phương Tây và Trung Quốc”.
Đây có thể là một nguyên nhân quan trọng khác khiến Ấn Độ không thực sự quan tâm đến chiếc tiêm kích này. Bất chấp thực tế trên, vào tháng 12 năm 2025, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec báo cáo rằng Su-35S vẫn là một trong những loại máy bay chiến đấu được Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga săn đón nhiều nhất.