Phương Mỹ Chi: "Nói vậy không đúng, tôi có tuổi thơ và tuổi thơ của tôi rất đáng nhớ"

Lan Phương |

"Tôi không quá quan trọng về vấn đề hình ảnh" – Phương Mỹ Chi nói.

Vừa qua, Phương Mỹ Chi đã gây chú ý khi ra mắt loạt MV ca từ (Official MV Lyrics) cho album mới mang tên Bát Nhã Thuyền.

Trong đó, nhiều hình ảnh của Phương Mỹ Chi khiến công chúng xôn xao và bị cho là quá trưởng thành, không phù hợp lứa tuổi.

Phương Mỹ Chi: Nói vậy không đúng, tôi có tuổi thơ và tuổi thơ của tôi rất đáng nhớ - Ảnh 1.

Hình ảnh bị cho là quá trưởng thành của Phương Mỹ Chi

Tại chương trình "Tức ghê", Phương Mỹ Chi đã phải thực hiện thử thách trả lời vài câu hỏi về bản thân mình. Qua đó, cô lên tiếng về hình ảnh trưởng thành của mình.

Bạn nghĩ sao khi hình ảnh trong MV của mình bị đánh giá là quá trưởng thành và không hợp lứa tuổi?

Hình ảnh tôi hóa thân trong MV mới của mình chỉ mang tính biểu tượng, giúp toát lên cái hồn của bài hát và giúp mình lẫn khán giả phiêu linh, hòa nhập cảm xúc được. Tôi không quá quan trọng về vấn đề hình ảnh.

Bạn nghĩ sao về ý kiến cho rằng các sao nhí ngày trước dễ thương, càng lớn lại càng phản cảm?

Tôi nghĩ ca sĩ, nghệ sĩ nào cũng thế thôi chứ chẳng riêng gì nghệ sĩ nhí như tôi.

Thời điểm hiện tại, thị trường âm nhạc diễn ra rất quyết liệt. Ai cũng xông xáo và hết mình để ra sản phẩm cho họ và đem hết tâm huyết của mình dành cho khán giả.

Vì vậy, sự cố gắng của sao nhí như tôi hay các cô chú nghệ sĩ trưởng thành cũng đều là như nhau. Sức mình tới đâu thì làm tới đó.

Có phải vì nổi tiếng từ quá sớm nên bạn không có tuổi thơ?

Nói vậy không đúng, tôi có tuổi thơ và tuổi thơ của tôi rất đáng nhớ. Ít người có được tuổi thơ như tôi, nên tôi rất trân trọng nó.

Bạn có định phát triển nghề MC song song với ca hát?

Phương Mỹ Chi: Nói vậy không đúng, tôi có tuổi thơ và tuổi thơ của tôi rất đáng nhớ - Ảnh 3.

Tôi nói chuyện chủ yếu theo cảm tính nên chưa thực sự sẵn sàng với nghề MC lắm. Mới đây, tôi có làm MC chương trình Thiếu niên nói. Nhờ chương trình này mà tôi giao tiếp được tốt hơn chứ trước đó tôi không mạnh về làm MC lắm.

Khi làm MC chương trình này, tôi có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Tôi được lắng nghe những chia sẻ của các bạn đồng trang lứa, hiểu được cảm giác của các bạn. Cha mẹ của các bạn ấy giống cha mẹ tôi nên tôi đồng cảm được rất nhiều.

Qua chương trình đó, tôi được rất nhiều khán giả yêu mến và kết bạn thêm được với nhiều người cùng trang lứa với mình. Mỗi lần quay xong chương trình, các bạn lại tìm đến để kết bạn với tôi. Tôi thấy đây là bước đầu khá tốt với tôi khi làm nghề MC.

Trong kỳ nghỉ dịch vừa qua, bạn thường làm gì?

Tôi vốn là người thích được vận động, ra đường đi lại, đi đây đi đó. Khi dịch bệnh đến và phải ở nhà cách ly không làm gì, tôi rất chán.

Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng làm những việc có ích, lấp đầy thời gian của mình bằng những công việc cá nhân như tập thể dục, học bài hay luyện thanh. Tuy nhiên, đa số thời gian của tôi là để ăn thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại