*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ 15h ngày 14/5, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ tuyên án phúc thẩm đối với ông Đinh La Thăng và các đồng phạm là thuộc cấp tại Tập đoàn Dầu khí Việt nam (PVN).
Sáng 11/5, gia đình ông Phùng Đình Thực, cựu Tổng Giám đốc PVN đã làm thủ tục nhận tiền đặt cọc bán nhà và đã nộp 1 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án.
Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Đinh La Thăng tha thiết mong HĐXX trên cơ sở chứng cứ và bào chữa của lật sư có sự xem xét công tâm, khách quan, công bằng.
Sáng nay, sau phần xét hỏi, đại diện VKSND Cấp cao đã nêu quan điểm về phần kháng cáo của bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm.
"Ngồi trong bốn bức tường tôi thấy có lỗi nên không thể cầm bút viết ra những thành tích của mình được", bị cáo Đinh La Thăng nói.
HĐXX đã triệu tập "người đặc biệt" là ông Hồ Công Kỳ, nguyên CVP PVN để làm rõ lời khai mâu thuẫn nhau của các bị cáo trong nội dung quan trọng ở vụ án ông Đinh La Thăng.
Tại tòa phúc thẩm, ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc PVN đã kêu oan, khẳng định hành vi của mình trong vụ án rất hạn chế do quy chế phân công, đặc thù của Tập đoàn.
Cơ quan xét xử sẽ tuyên bản án sơ thẩm với ông Đinh La Thăng về hành vi cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng liên quan dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Sau vụ án này, ông Thăng sẽ tiếp tục là bị cáo trong vụ thất thoát 800 tỷ đồng của PVN tại OceanBank.
Sáng mai 17/1, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo khác sẽ được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
"Mấy hôm nay chứng kiến nhiều lãnh đạo tập đoàn đứng trước toà, tôi vô cùng đau xót, vì một số người làm sai mà nhiều lãnh đạo vướng lao lý", bị cáo Phùng Đình Thực bày tỏ.
Luật sư Tuấn cho biết, kiểm sát viên chỉ nêu ông Thực biết rõ PVC không đủ năng lực, kinh nghiệm nhưng vẫn cùng bị cáo Thăng chỉ đạo ký hợp đồng EPC số 33.
Ông Vũ Huy Quang, nguyên Tổng giám đốc PVPower khẳng định "hợp đồng 33 không có giá trị pháp lý", không thể triển khai và không thể dẫn đến tổn hại.