Phú Yên: Vừa ra tù lại bị bắt trong 1 ngày

Nguyễn Gia |

Nhận giấy chứng nhận chấp hành bản án 1 năm tù giam về tội 'Trộm cắp tài sản' tại Trại giam Xuân Phước, Bộ Công An vừa xong, Lê Văn Cường tiếp tục bị bắt trong ngày.

Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Phú Yên thi hành quyết định bắt bị cáo để tạm giam đối với Lê Văn Cường (SN 2002, trú Long Phụng, Hoà Trị, Phú Hoà, Phú Yên) để phục vụ xét xử.

Trước đó 1 ngày, đối tượng này vừa được nhận Giấy chứng nhận chấp hành bản án 1 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” trước đó.

Phú Yên: Vừa ra tù lại bị bắt trong 1 ngày - Ảnh 1.

Công an tỉnh Phú Yên đọc quyết định bắt tạm giam đối với bị cáo Lê Văn Cường (SN 2002, trú Long Phụng, Hoà Trị, Phú Hoà, Phú Yên)

Lý do bị bắt tạm giam trở lại liên quan đến vụ án xảy ra vào ngày 10/11/2020, tại Long Phụng, Hoà Trị, Phú Hoà, Phú Yên.

Theo lệnh bắt, thời điểm nêu trên, do có mâu thuẫn từ trước nên Cường cùng 04 bị cáo trú cùng thôn gồm: Đỗ Nguyễn Hoà Thuận (SN 2001), Lê Văn Hùng (SN 1993), Y Văn Hùng (SN 2002), Trần Tiến Đạt (SN 2004), cùng thống nhất dùng hung khí đánh anh Nguyễn Quốc Tống.

Trong đó, Cường đã dùng rựa dài 69 cm chém 2 lần trúng vùng lưng và đầu của anh Quốc, gây vết thương vùng đầu dài 7cm, lộ màng xương. May mắn được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên anh Quốc không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Kết quả giám định pháp y, anh Quốc bị thương tích tỷ lệ 13%. Cường cùng 4 bị cáo nói trên bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên truy tố về tội “Giết người” theo khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại