Phú Thọ: Công an vào cuộc điều tra vụ phóng viên bị hành hung

Tuệ Minh |

Xác nhận với chúng tôi, ông Dương Đình Khắc - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ cho biết: Huyện đã biết sự việc và hiện cơ quan công an đã vào cuộc.

Vụ việc các phóng viên báo Lao Động và VTC14 bị hành hung trong khi đang tác nghiệp tại khu vực gần nhà máy xử lý chất thải Phú Hà, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ sáng 22/7 không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn làm "nóng" ngay cả ở hành lang của Quốc hội chiều nay.

Trao đổi với báo giới trong giờ giải lao, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ông sẽ chỉ đạo Công an Phú Thọ làm rõ những cá nhân vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cho đến thời điểm tối 22/7, theo một nguồn tin riêng của chúng tôi tại UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ cho hay ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Chủ tịch UBND huyện này đã yêu cầu cơ quan công an của huyện vào cuộc.

"Một vị Phó trưởng Công an huyện cùng hơn 20 chiến sỹ công an đã được huy động", nguồn tin này cho hay.

Xác nhận thông tin này, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh Dương Đình Khắc cho biết: Huyện đã biết sự việc và hiện cơ quan công an đã vào cuộc.

Tuy nhiên, khi được về kết quả từ phía cơ quan công an, ông Khắc cho biết hiện vẫn chưa có thông tin mới.

Còn phía Công ty Phú Hà, ông Hoàng Chí Thức - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH môi trường Phú Hà cho hay ông đang ở trong Hà Tĩnh và không biết sự việc.

Cũng liên quan đến sự việc này, chiều nay, 22/7, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ông Lợi cho biết ông đã tiếp nhận thông tin và giao cho Ban Kiểm tra Hội Nhà báo để xử lý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại