Phụ nữ trong quân đội các nước

Bảo Lam |

Phần lớn các nước, phụ nữ tham gia quân đội hoàn toàn mang tính tự nguyện - tuy nhiên, đối với các nữ công dân Isarel, đó hoàn toàn là nghĩa vụ bắt buộc.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, phụ nữ thực hiện nghĩa vụ quân sự với niềm vinh dự như nam giới. Thậm chí, ở một vài nước bảo thủ như Iran và Palestin, những đại diện của phái đẹp phục vụ trong quân đội, sử dụng súng thiện nghệ và tham gia vào các chiến dịch quân sự.

Tất nhiên, ở phần lớn các nước, phụ nữ tham gia quân đội hoàn toàn mang tính tự nguyện – tuy nhiên, đối với các nữ công dân Isarel, đó hoàn toàn là nghĩa vụ bắt buộc.

Phụ nữ trong quân đội các nước - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Quân phục của nữ trong nhiều lực lượng quân đội của các nước có sự khác biệt lớn. Sự khác biệt này do những yếu tố về văn hóa và tôn giáo, cũng như căn cứ vào điều kiện thực tế. Dưới đây là những bức ảnh quân phục nữ của nhiều nước trên thế giới.

Phụ nữ trong quân đội các nước - Ảnh 2.

Anh: Phụ nữ phục vụ tại các đơn vị của xứ sở Sương mù không còn mặc váy để tham gia các lễ duyệt binh. Chi tiết này bị loại bỏ vì những phàn nàn của các binh lính chuyển giới vì váy khiến họ không thấy thỏa mái khi duyệt binh. Còn các cảnh sát Anh có thể đội khăn trùm đầu Hijab và thậm chí có thể che mặt.


Cuba: Lễ duyệt binh tại thủ đô Havana.


Colombia: Tại đây phụ nữ vừa mới được phép tham gia vào quân đội.


Mỹ: Trong ảnh là cô Cristen Griest, người phụ nữ đầu tiên vượt qua kỳ sát hạch để đứng trong hàng ngũ đơn vị biệt kích dù.

Phụ nữ trong quân đội các nước - Ảnh 6.

Israel.

Quân phục nữ của một số nước trên thế giới: Những bất ngờ thú vị - Ảnh 7.

Triều Tiên: Tuần tra biên giới Triều Tiên – Trung Quốc.

Phụ nữ trong quân đội các nước - Ảnh 8.

Thái Lan.

Quân phục nữ của một số nước trên thế giới: Những bất ngờ thú vị - Ảnh 9.

Afgfanistan: Trong ảnh là cô Nilufar Rahmani, nữ phi công đầu tiên của Afghanistan.

Phụ nữ trong quân đội các nước - Ảnh 10.

Ý.

Phụ nữ trong quân đội các nước - Ảnh 11.

Somali.

Phụ nữ trong quân đội các nước - Ảnh 12.

Iraq: Trong ảnh là các nữ sinh viên vừa tốt nghiệp của Học viện Cảnh sát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại