*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, mức chuẩn để tính một số chế độ trợ cấp, phụ cấp được điều chỉnh tăng, nhưng mức hưởng thực tế còn phụ thuộc vào từng đối tượng.
Ngoài lương và phụ cấp, một nhóm cán bộ, công chức, viên chức còn có thể nhận thêm khoản hỗ trợ tiền ăn hằng tháng nếu đáp ứng những điều kiện nhất định.
Chiều 6/10, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Hữu Luật, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất thông tin về vụ việc Trường Tiểu học Ngô Gia Tự "bị tố" thu lại 12-15% tiền phụ cấp dạy học sinh khuyết tật của giáo viên.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã sẽ tăng từ 25% lên 55% mức lương hiện hưởng.
Trên cơ sở Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, HĐND tỉnh của bà Huỳnh Tấn Duyên ban hành nghị quyết quy định mức phụ cấp, mức hỗ trợ và phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Từ một nhà giáo, Hoàng Minh Giám trở thành cộng sự tin cậy của Bác Hồ, kết nối những cuộc thương lượng ngoại giao cam go, quan trọng.
Theo Nghị định 321, đối tượng nào được hưởng trợ cấp 9,036 triệu và phụ cấp 2,524 triệu đồng/tháng?
Điều kiện hưởng thêm 5 triệu đồng/tháng của nhóm cán bộ này thế nào?
Chính phủ ban hành Nghị định quy định phụ cấp ưu đãi nghề và chế độ bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn đối với người hoạt động đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, với mức cao nhất lên tới 60%.
Điều kiện để hưởng mức phụ cấp này như thế nào?
Từ tháng 7/2026, nhiều quy định mới về tiền lương, lương hưu, trợ cấp, phụ cấp, chính sách xã hội chính thức có hiệu lực, được người dân mong chờ.
Đây là nội dung từ Nghị quyết mới nhất đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua.