Phớt lờ Nga, Canada sẽ cung cấp vũ khí sát thương và xây dựng nhà máy đạn dược cho Ukraine

Ngọc Anh |

Canada sắp tới có thể cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine và hợp tác với Kiev xây dựng nhà máy đạn dược tiêu chuẩn NATO tại quốc gia láng giềng của Nga.

Moscow đã nhiều lần bày tỏ sự phản đối với việc phương Tây cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine vì cho rằng điều này sẽ khiến cuộc xung đột quân sự ở vùng Donbass miền Đông nước này leo thang.

Mặc dù Nga đã nhận được sự ủng hộ từ một số quan chức EU trong vấn đề này, nhưng dường như không phải tất cả các nước đều chia sẻ quan điểm của Moscow .

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak ngày 26/9 cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp Canada Harjit Sajjan về kế hoạch nhập khẩu thiết bị quân sự từ quốc gia Bắc Mỹ trong năm 2018 và kế hoạch xây dựng một nhà máy quân nhu, đạn dược tại Ukraine.

Ông Poltorak cũng nhẫn mạnh thêm rằng hai bên đã nhận thấy tầm quan trọng của việc tiếp tục chương trình song phương trong đó Canada giúp đào tạo nhân sự quốc phòng cho Ukraine.

Kiev đã xem xét việc xây dựng một nhà máy sản xuất đạn dược trong vòng vài năm trở lại đây. Vào thàng 7 vừa qua, Thủ tướng Petro Poroshenko đã chính thức cho biết Ukraine sẽ dành khoảng 53 triệu USD để xây dựng nhà máy này, theo tiêu chuẩn NATO.

Vào tuần trước, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng cho biết, sau các cuộc hội đàm với Thủ tướng Ukraine ở Toronto, chính phủ Canada có thể sẽ xúc tiến quá trình bổ sung Ukraine vào sanh sách các nước có thể nhập khẩu vũ khí sát thương từ Canada.

Trước đó, vào tháng 4/2017, Kiev và Ottawa đã ký một thỏa thuận hợp tác quân sự trong 5 lĩnh vực  quan trọng là nghiên cứu quốc phòng, cung cấp nguyên vật liệu, hậu cần, chính sách quốc phòng và giáo dục quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại