Phóng viên từng gặp bin Osama bin Laden nói gì khi đến Syria?

The Trang |

Phóng viên người Anh đã đến Syria và thuật lại lời người dân về những gì diễn ra trong vụ tấn công hoá học.

Phóng viên Robert Fisk – người đã làm việc lâu năm tại tờ Independent và là một trong số ít phóng viên phương tây đã phỏng vấn Osama bin Laden, đã tới Douma, Syria.

Những gì ông biết qua phương tiện truyền thông phương Tây thì “vụ tấn công hoá học do chế độ Assad” thực hiện đã giết hại nhiều dân thường; nhưng khi thật sự đến đây thì ông đã thấy điều khác.

Một bác sĩ địa phương 58 tuổi, Assim Rahaibani, đã kể lại rằng các bệnh nhân của ông không phải bị nhiễm độc, mà là thiếu oxy.

Bác sĩ nói với phóng viên Risk rằng vào đêm 7/4, khi vụ tấn công xảy ra, "có gió và đám mây bụi khổng lồ bắt đầu lùa vào tầng hầm nơi mọi người trú ẩn".

Bệnh nhân đến bệnh viện của ông là do thiếu oxy, bác sĩ Rahaibani cho biết. "Sau đó một ai đó ở cửa và hét lên “khí độc”. Hoảng loạn bắt đầu. Mọi người bắt đầu ném nước lên nhau”.

Ông nói thêm: ”Vâng, video được quay ở đây là chính xác, nhưng những gì bạn thấy là những người bị thiếu oxy - không phải là ngộ độc khí ".

Những hình ảnh và video được tung ra sau hôm 7/4 đã khiến dư luận “dậy sóng”. Những thông tin cho rằng nạn nhân bị nhiễm khí độc từ vũ khí hoá học đã khiến thế giới đổ lỗi cho chính phủ Syria.

Cũng ngay sau đó, vì lý do muốn “răn đe” công Assad không được tiếp tục sử dụng vũ khí hoá học, mặc dù chưa có bằng chứng xác thực, những Mỹ và các đồng minh đã tiến hành không kích vào 14/4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại