Phóng viên đài truyền hình chen sóng trực tiếp để tiết lộ bí mật động trời, lời phản hồi của nhà đài sau đó khiến dư luận tức giận

J.D |

Nhiều người cho rằng hành động của phóng viên này là không chấp nhận được. Số khác thì nghĩ có lẽ anh chẳng còn cách nào khác.

MC, nhà báo, biên tập viên cho đài truyền hình là những công việc có thể xem là mơ ước của nhiều người. Nhưng công việc nào cũng vậy, cần phải có thu nhập để đảm bảo duy trì cuộc sống của mình. Đó là lý do vì sao sự kiện mới đây tại Zambia đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Cụ thể, MC đài truyền hình Kalimina Kabinda của kênh KBN TV mới đây đã tự tay cắt sóng bản tin của mình khi đang truyền hình trực tiếp, sau đó tiết lộ rằng anh và các đồng nghiệp đã không được trả tiền từ lâu.

"Thưa quý vị, khi không lên sóng, không có các bản tin, chúng tôi cũng là con người. Chúng tôi cần phải được trả tiền" - Kabinda mở đầu.

Phóng viên đài truyền hình chen sóng trực tiếp để tiết lộ bí mật động trời, lời phản hồi của nhà đài sau đó khiến dư luận tức giận - Ảnh 1.

Kalimina Kabinda

"Thật không may là tại KBN, chúng tôi chưa được trả tiền" - Kabinda cho biết, đồng thời tiết lộ rằng các đồng nghiệp cũng đang rơi vào cảnh tương tự. "Mọi người đều chưa được trả lương, tôi cũng vậy. Chúng tôi cần tiền chứ".

Kabinda sau đó đã đăng tải đoạn video trên Facebook, đồng thời xác nhận rằng mình thực sự đã làm như vậy. "Đúng rồi, tôi đã làm thế ngay trên sóng trực tiếp. Các phóng viên khác thì sợ, nhưng điều đó không có nghĩa điều này không nên nói ra".

Nhưng ngay sau đó, CEO của kênh KBN - Kennedy Mambwe đã lên tiếng chỉ trích hành động của Kabinda, cáo buộc rằng anh đã say xỉn khi đang lên sóng. Tuy nhiên, không có lời bình luận nào về cáo buộc "nợ lương" mà Kabinda đưa ra cả.

"Về phía KBN TV, chúng tôi ghê sợ hành vi làm loạn lúc say xỉn trên video đang lan truyền trên mạng xã hội có liên quan đến một phóng viên bán thời gian tại bản tin tối qua" - Mambwe phát biểu vào ngày 20/6.

"KBN có những thủ tục rõ ràng để mọi nhân viên có thể khiếu nại. Vậy nên, hành vi của Kabinda Kalimina là không thể chấp nhận đối với chúng tôi" - ông chia sẻ thêm, đồng thời cho biết KBN sẽ tiến hành điều tra về việc làm cách nào Kabinda có thể phát sóng lời cáo buộc nợ lương ấy.

Kabinda không có phản hồi gì về cáo buộc của Mambwe. Thay vào đó, anh đăng lên Facebook một bản lịch trình thực sự hết sức bận rộn, cho thấy bản thân anh chẳng có thời gian để mà tiệc tùng say xỉn.

Phóng viên đài truyền hình chen sóng trực tiếp để tiết lộ bí mật động trời, lời phản hồi của nhà đài sau đó khiến dư luận tức giận - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Phản ứng của các nhân vật trong cuộc đã gây xôn xao cho cộng đồng mạng. 

Một số người cho rằng đây là một mảng tối của đài truyền hình, khi có thể nợ lương nhân viên mà không cho họ lên tiếng. 

Số khác thì không đồng tình với Kabinda, bởi trên thực tế đại dịch đã khiến tình hình tài chính của nhiều doanh nghiệp trở nên khó khăn, dẫn đến tình trạng nợ lương. Vì mọi khúc mắc trong môi trường làm việc đều có quy trình xử lý, không thể tùy tiện nói xấu công ty như vậy được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại