Phòng trưng bày những "thất bại công nghệ" tại CES 2023

An Ngọc |

Dù được coi là thất bại nhưng những sản phẩm vẫn cho thấy sự nghiên cứu, tìm tòi nghiêm túc của các nhà sáng chế, chỉ là thiếu một chút để đạt tới thành công.

Phòng trưng bày những thất bại công nghệ tại CES 2023 - Ảnh 1.

Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2023 vừa kết thúc mới đây tại Las Vegas, Mỹ. Thành công của triển lãm được xem như một dấu hiệu cho sức phục hồi của ngành công nghệ trong năm 2023 này. Bên cạnh những công nghệ mới, khách tham quan còn tỏ ra quan tâm và không kém phần thích thú trước một phòng triển lãm mang tên "Những thất bại công nghệ". Dù thất bại, những sản phẩm này vẫn cho thấy sự nghiên cứu và tìm tòi nghiêm túc của các nhà sáng chế, có thể chỉ là thiếu một chút để đạt tới thành công mà thôi.

Mặt nạ trẻ hóa phong cách phim kinh dị hay kính râm âm thanh, bạn đã bao giờ nghe nói đến những sản phẩm này chưa? Chắc hẳn là chưa bởi chúng đâu có được thị trường đón nhận. Vị trí của chúng là trong phòng trưng bày những thất bại công nghệ nhưng không phải để chê bai mà giống một lời nhắc nhở hơn.

Ông Narek Vardanyan - Người sáng lập kiêm CEO công ty Prelaunch - chia sẻ: "Đây là "Bộ sưu tập thất bại" đầu tiên mà chúng tôi trình bày tại CES. Một số thất bại mang tính biểu tượng của các công ty nổi tiếng. Và chúng tôi muốn chỉ ra rằng, ngay cả những công ty lớn, với tất cả nguồn lực và kinh nghiệm của mình, cũng có thể thất bại ở một số thời điểm. Và nếu đến họ cũng thất bại thì ai cũng có thể thất bại, đó là điều chúng ta cần nhận thức rõ".

Như chiếc mặt nạ đặc biệt này, nhà sáng chế đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đó, với mục đích làm săn chắc cơ, giảm nếp nhăn. Tuy nhiên, người tiêu dùng lại tỏ ra không mấy mặn mà với chiếc mặt nạ có hình dáng kỳ lạ. Và nó không phải sản phẩm duy nhất bị thị trường từ chối.

Phòng trưng bày những thất bại công nghệ tại CES 2023 - Ảnh 3.

Chiếc mặt nạ giúp săn chắc cơ, giảm nếp nhăn lại bị thị trường từ chối và coi là một thất bại

"Thất bại không hề ít đâu. Nike có kính năm châm. Twitter trình làng chiếc điện thoại chỉ để Tweet. Amazon từng ra mắt điện thoại Fire Phone nổi tiếng.

Nhưng tất cả đã không thành công" - ông Narek Vardanyan nhấn mạnh.

Lý giải cho những thất bại này có nhiều lý do như tài chính, đội ngũ sản xuất hay kinh tế vi mô… Nhưng lý do phổ biến nhất là thị trường không có nhu cầu.

Giới chuyên gia nhận định, nếu trước đây, thất bại trong công nghệ có thể coi là việc có thể chấp nhận được thì hiện nay, ngay cả các công ty lớn cũng trở nên nhạy cảm hơn với thất bại bởi chúng có thể dẫn đến các rủi ro tài chính cho công ty.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại