Bị bóc mẽ đeo đồng hồ tiền tỷ, Tướng Thái Lan thanh minh: Đây là đồ đi mượn

Hồng Anh |

Người dân cho rằng lương bổng quân nhân tại Thái Lan không thể đủ để chi trả cho các món đồ đắt tiền đó.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Prawit Wongsuwon, nhân vật quyền lực số 2 của Thái Lan, đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận nhiều tuần nay sau vụ bê bối liên quan đến việc ông sử dụng đồng hồ và nhẫn đắt tiền.

Người dân cho rằng lương bổng quân nhân tại Thái Lan không thể đủ chi trả cho các món đồ đắt tiền đó. Ông Wongsuwon cũng chưa từng khai báo về những món đồ này trong tài sản cá nhân.

Bangkok Post đưa tin, ngày 16/1, ông Prawit khẳng định tất cả 24 chiếc đồng hồ đắt tiền đều là đồ ông đi mượn bạn bè. Đồng thời, ông Wongsuwon tuyên bố sẽ từ chức nếu Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia (NACC) tìm được bằng chứng luận tội ông. Đây là lần đầu tiên ông lên tiếng trước vụ bê bối này.

Bị bóc mẽ đeo đồng hồ tiền tỷ, Tướng Thái Lan thanh minh: Đây là đồ đi mượn - Ảnh 1.

Trang Facebook CSI LA phát hiện Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon từng đeo nhiều chiếc đồng hồ đắt tiền. Trong ảnh là chiếc đồng hồ Rolex GMT-Master II Oyster, trị giá 1,36 triệu baht, tương đương 1 tỷ đồng. Ảnh: Facebook.

Trang Facebook CSI LA, một fan page điều tra Phó thủ tướng Prawit của cư dân mạng Thái Lan đã phát hiện ông từng nhiều lần đeo đồng hồ đắt tiền và nhẫn kim cương khi xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, trang này đã đăng ảnh Tướng Prawit đeo một chiếc đồng hồ, được xác định là mẫu Rolex Cosmograph Daytona IVORY DIAL, trị giá gần 1 triệu baht (31.270 USD)

Bức ảnh được cho là chụp hôm 2/12/2015, khi ông Prawit gặp giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Viện trợ Chữ thập đỏ Thái Lan và một nhóm diễn viên, nghệ sĩ trong một sự kiện. Ông Prawit nói với các phóng viên rằng đây là đồng hồ đi mượn và thi thoảng ông mới đeo, khẳng định bản thân không phải một nhà sưu tập.

Đại tướng Prawit nhấn mạnh rằng tất cả 24 chiếc đồng hồ được cư dân mạng phát hiện đều là đồ đi mượn bạn bè và hiện nay ông đã hoàn trả toàn bộ số đồng hồ đó cho chủ nhân của chúng.

Tuy nhiên ông Prawit từ chối cung cấp số lượng đồng hồ ông đang sở hữu, và tuyên bố sẽ chỉ từ chức nếu NACC có đủ bằng chứng cáo buộc ông.

NACC đã tiến hành điều tra vụ việc, tuy nhiên nhiều ý kiến của người dân cho rằng cơ quan này đang trì hoãn cuộc điều tra. NACC dự kiến sẽ công bố kết quả điều tra đại tướng Prawit vào cuối tháng 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại