Các nhà khoa học Nga đã phát triển và đăng ký các thiết bị y tế mới để chẩn đoán các bệnh về hệ sinh sản ở phụ nữ. Trong số đó có một hệ thống xét nghiệm phát hiện sớm ung thư nội mạc tử cung mà không cần lấy mẫu máu hoặc sinh thiết.
Hiện tại, các thiết bị này đang được thử nghiệm. Điểm đáng chú ý là hệ thống xét nghiệm này được sản xuất bằng các linh kiện của Nga, hãng TASS cho biết.

Ảnh chụp Phó Thủ tướng Liên bang Nga Tatyana Golikova tại một sự kiện năm 2019. Ảnh: Worldskills2019
Đây là thông tin được Phó Thủ tướng Liên bang Nga Tatyana Golikova đưa ra tại cuộc họp của ủy ban dự án quốc gia "Công nghệ bảo vệ sức khỏe mới" cuối tháng 3/2026.
Tiến bộ công nghệ y tế đột phá này của Nga này có ý nghĩa rất lớn đối với hàng triệu phụ nữ Nga nói riêng và nữ giới nói chung (nếu được tiếp cận công nghệ không xâm lấn này).
Tính đến 31/3/2026, dân số Nga là hơn 143,4 triệu người, trong đó số lượng nữ giới là 76 triệu người (chiếm 53% tổng dân số Nga), theo Statisticstimes.

Infographic do AI thực hiện.
Nữ Phó Thủ tướng Liên bang Nga cũng thảo luận về những tiến bộ khác trong lĩnh vực y tế của Nga. Theo đó, các nhà sản xuất trong nước đã đăng ký các thiết bị y tế mới dành cho phẫu thuật tim mạch, chăm sóc đặc biệt và chẩn đoán.
Chúng bao gồm các ống thông siêu nhỏ dùng cho mạch máu não, được sử dụng trong điều trị đột quỵ, cũng như 42 thiết bị y tế có khả năng truyền dữ liệu từ xa.