Phó Bí thư Thừa Thiên-Huế: Sẽ xem lại việc "cả nhà làm quan huyện"

Hoàng Đan - Đình Thức |

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế cho biết, đã nắm được thông tin về việc cả nhà làm quan ở huyện A Lưới và sẽ xem xét lại vấn đề này.

Theo phản ánh của báo chí, tại huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế), từ Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đến Phó trưởng phòng Tài chính, Phó trưởng Công an huyện… đều là anh em, họ hàng trong gia đình.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 6/10, ông Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế cho biết, ông mới nắm được thông tin báo chí phản ánh về vấn đề này vào sáng nay nên chưa có chỉ đạo cụ thể.

Tuy nhiên, theo ông Hà, việc cán bộ, nhân sự liên quan đến huyện A Lưới là việc của tập thể lãnh đạo tỉnh.

"Khi bố trí cán bộ huyện thì đây đều thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nên quy trình rất chặt chẽ, theo tập thể chứ không phải Thường vụ Huyện ủy (huyện A Lưới - PV) muốn làm là được", ông Hà nói.

Theo ông, về thông tin báo chí phản ánh, thì "chúng tôi sẽ xem xét lại cách làm của mình để xem đúng chỗ nào, chưa đúng chỗ nào nhằm chấn chỉnh".

Còn ông Phạm Nhật Quang, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế khi trả lời về vấn đề này cũng cho rằng, việc bổ nhiệm cán bộ huyện A Lưới do tập thể lãnh đạo tỉnh quyết định và đúng quy trình.

"Cán bộ huyện do Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ ở huyện A Lưới đảm bảo quy trình hết rồi. Cán bộ là bà con thì việc đó tùy theo quan hệ đến đâu.

Việc bổ nhiệm là do tập thể. Các cán bộ đó có uy tín và được thống nhất cao mới được xem xét bổ nhiệm. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang chờ ý kiến của Ban Thường vụ. Nếu Ban Thường vụ có chỉ đạo sẽ tổ chức kiểm tra", ông Quang nhấn mạnh.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng xác nhận, có việc nhiều cán bộ huyện là họ hàng, anh em trong gia đình. Tuy nhiên, theo ông Hùng, việc đề bạt, bổ nhiệm là đúng quy trình.

Do bận họp nên ông Hùng đề nghị sẽ trao đổi lại cụ thể sau cho rõ ràng vấn đề này.

Theo phản ánh, các ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện; Nguyễn Nam Sinh, Phó trưởng Công an huyện; Hồ Thanh Hà, Phó trưởng phòng Tài chính đều là "anh em cột chèo" của ông Hồ Xuân Trăng, Bí thư Huyện ủy A Lưới.

Bà Lê Thị Thêm, vợ ông Trăng Trăng là chị ruột của vợ Chủ tịch huyện, Phó phòng tài chính và Phó trưởng công an huyện. Bà Thêm đang giữ chức Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện A Lưới. Bà từng công tác tại Đài truyền thanh huyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại