Phim "Thế giới khủng long 2": Siêu phẩm không dành cho khán giả yếu tim

Phương Anh |

Những chú khủng long của Jurassic World 2 không chỉ xơi tái cả tá nhân vật trong phim mà còn hứa hẹn sẽ "ăn tươi nuốt sống" hàng loạt phim khác ra mắt cùng thời điểm.

Khủng long- loài quái thú thống trị màn ảnh rộng

25 năm trước, đạo diễn Steven Spielberg đã tái sinh dòng phim bom tấn bằng việc cho ra đời thương hiệu phim Công viên kỷ Jura. Ý tưởng lạc vào thế giới đầy kỳ vĩ của loài động vật khổng lồ thời tiền sử khiến khán giả của thập niên 90 choáng ngợp.

Tới tận ngày nay, khi khán giả hiện đại dường như đã thờ ơ với thể loại phim quái vật thì với Jurassic World 2, đạo diễn J. A. Bayona một lần nữa chứng tỏ được rằng những chú khủng long to xác vẫn xứng đáng có một chỗ đứng trong thế giới điện ảnh chật ních siêu anh hùng này.

Trailer phim Jurassic World: Fallen Kingdom.

Khác với loạt Công viên kỷ Jura cũ cũng như phần tái khởi động ra mắt năm 2015, phần phim Jurassic World thứ hai đã thực sự đưa những chú khủng long rời khỏi công viên giải trí trên hòn đảo biệt lập vào thế giới loài người.

Ở phần này, hai nhân viên cũ trên đảo Isla Nublar là Owen Grady (Chris Pratt thủ vai) và Claire (Bryce Dallas Howard thủ vai) được chiêu mộ vào một chiến dịch giải cứu loài khủng long khỏi nguy cơ tuyệt chủng trước khi những con cuối cùng trên Trái Đất bị dung nham núi lửa nhấn chìm.

Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chiến dịch giải cứu nhân đạo này hóa ra chỉ là vỏ bọc cho một phi vụ buôn bán và quân sự hóa khủng long quy mô lớn. Rắc rối lại xảy ra, bầy khủng long sổng chuồng làm loạn và những loài ăn thịt lập tức xé xác bất cứ con người nào chúng thấy trong tầm mắt.

Phim Thế giới khủng long 2: Siêu phẩm không dành cho khán giả yếu tim - Ảnh 2.

Jurassic World 2 vẫn hấp dẫn khán giả bằng hàng loạt phân cảnh hành động thót tim và ghê rợn như các phần phim trước.

Thậm chí phần này, yếu tố kinh dị của phim được đẩy lên rất cao khi đạo diễn J. A. Bayona- người từng rất thành công với tác phẩm kinh dị The Orphanage quyết định ném người xem vào một bối cảnh rợn người rất cổ điển: ngôi biệt thự cổ rộng lớn, u tối và nhiều ngóc ngách, nơi những con khủng long có thể lao ra tấn công bất thình lình từ mọi phía.

Những màn hù dọa giật mình và những chiếc bóng khủng long lờ mờ đầy ám ảnh được đạo diễn tận dụng hiệu quả, mang đến 120 phút giải trí đỉnh cao nhưng không dành cho những khán giả yếu tim.

Phim Thế giới khủng long 2: Siêu phẩm không dành cho khán giả yếu tim - Ảnh 3.

Kỹ xảo hình ảnh tiếp tục là yếu tố chinh phục người xem. Những mô hình animatronic tân tiến trong phim được phối hợp hoàn hảo cùng công nghệ CGI đem lại cảm giác sống động gấp hàng chục lần những chú khủng long đời 9x của Steven Spielberg.

Phim Thế giới khủng long 2: Siêu phẩm không dành cho khán giả yếu tim - Ảnh 4.

Những chú khủng long hiện lên chân thực từ dáng hình cho đến cử động.

Phim giải trí mãn nhãn và chỉ có vậy

Tuy đạt hiệu quả cao về tính giải trí nhưng Jurassic World 2 vẫn không tránh khỏi sai lầm về kịch bản như các phần trước của thương hiệu.

Câu chuyện biến động vật thành vũ khí đã là mô-típ quá cũ kĩ trong phim ảnh. Chẳng nói đâu xa, ngay phim hành động Rampage của The Rock mới ra mắt vài tháng trước cũng đi theo lối mòn này.

Nghịch lý người tốt dù có bị rượt đuổi sát nút vẫn thoát nạn còn kẻ xấu thì có chạy bao xa vẫn bị khủng long nuốt chửng tiếp tục tồn tại trong phim khiến nhiều khán giả khó tính phải lắc đầu chán ngán.

Phim Thế giới khủng long 2: Siêu phẩm không dành cho khán giả yếu tim - Ảnh 5.
Phim Thế giới khủng long 2: Siêu phẩm không dành cho khán giả yếu tim - Ảnh 6.

Ngay từ những phút đầu phim, Jurassic World 2 đã hé mở ra ra một thông điệp đầy tính nhân tính: Con người có xứng đáng được đóng vai Chúa Trời định đoạt số mệnh loài động vật đáng lẽ ra nên ngủ yên cùng lịch sử?

Một cảnh trong phim hàm chứa thông điệp này đã khiến không ít người xúc động và ấn tượng. Đó là khi chiếc tàu chở đoàn người rời Isla Nublar chứng kiến một chú khủng long ăn cỏ bị mắc kẹt lại trên hòn đảo đang rực lửa. Chú cố vươn chiếc cổ dài rên lên những tiếng da diết như lời kêu cứu nhưng rồi tuyệt vọng và mờ dần trong đám tro bụi phủ mờ.

Ngoài cảnh đó ra thì tổng thể phim có lẽ do quá tập trung vào giải quyết các cảnh hành động nên thông điệp phía trên được cài cắm khá khiên cưỡng.

Tuy nhiên, xét cho cùng Jurassic World 2 vốn chỉ là thương hiệu bom tấn giải trí nên chỉ cần những chú khủng long quen thuộc từ phần trước như T-Rex bạo chúa, Velociraptor thông minh hay Indominus Rex cực mạnh xuất hiện là đủ để khán giả quên bẵng đi những sơ sót trên rồi.

Phim Thế giới khủng long 2: Siêu phẩm không dành cho khán giả yếu tim - Ảnh 7.

Khủng long bạo chúa T-Rex- biểu tượng của loạt phim Công viên kỷ Jura sẽ "tái xuất" trong phim.

Phim Thế giới khủng long 2: Siêu phẩm không dành cho khán giả yếu tim - Ảnh 8.

Chú Velociraptor tên Blue cũng là một nhân vật không thể vắng bóng.

Đặc biệt, Jurassic World 2 còn giới thiệu một loài lai mới toanh, là sự kết hợp chết người giữa trí thông minh của Velociraptor và sức mạnh của Indominus Rex. Con Indociraptor nguy hiểm này chắc chắn sẽ mang đến cho người xem những giây phút căng thẳng "rụng tim" nhưng cũng không kém phần thú vị.

Phim Thế giới khủng long 2: Siêu phẩm không dành cho khán giả yếu tim - Ảnh 9.

Xét về khía cạnh giải trí nói riêng, khó lòng có tác phẩm nào ra mắt cùng thời điểm có thể địch nổi Jurassic World 2. Phần phim này chắc chắn sẽ tiếp tục hốt bạc trên toàn cầu, ít nhất là sẽ vượt mốc 1 tỷ đô la như phần đầu năm 2015 từng làm được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại