Philippines: Phiến quân Maute ép dân thường cải đạo, biến phụ nữ thành nô lệ tình dục

Việt Hương |

Người dân tại Marawi (Philippines) đã trốn thoát hoặc được giải cứu nói họ bị bắt phải theo đạo Hồi, phụ nữ bị ép kết hôn với những phần tử trong lực lượng Nhà nước Hồi giáo.

Ngày 27/6, hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời quân đội Philippines cho hay, cuộc chiến chống khủng bố tại Philippines vẫn leo thang căng thẳng khi nhóm phiến quân Maute - thân Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) liên tục cướp bóc tài sản và biến phụ nữ thành nô lệ tình dục.

Người dân tại thành phố Marawi đã trốn thoát hoặc được giải cứu cho biết, họ bị bắt phải theo đạo Hồi, phải vận chuyển những người bị thương đến các nhà thờ và kết hôn với những phần tử trong lực lượng Nhà nước Hồi giáo.

Đó là những gì đang diễn ra tại trong khu vực bị chiếm đóng, điều này rất rõ ràng. Đây thực sự là một tội ác”, người phát ngôn quân đội Philippines  - Trung tá Jo-ar Herrera nói.

Cùng ngày, theo Rappler (Philippines), ông Jo-ar Herrera cho biết, nhóm phiến quân Maute đã sử dụng hệ thống đường thủy để vận chuyển đạn dược và đưa những chiến binh bị thương ra ngoài, nhằm giúp chúng chống lại cuộc tấn công suốt năm tuần của quân đội chính phủ.

Ông Herrera nói rằng, tuyến đường thủy này chỉ bị phát hiện khi quân đội bắt giữ một người đàn ông chở chiếc thuyền đầy vũ khí vào khu vực chiến sự.

"Chúng tôi phát hiện ra người đàn ông đã vận chuyển đạn dược cho phe đối lập. Và cũng chính là người đưa những phần tử bị thương ra khỏi khu vực chiến đâu về phía Nam của hồ Lanao (Mindanao). Đó là những tin tốt lành vì bây giờ chúng tôi đã có thể ngăn chặn tuyến đường thủy này", ông này nói.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chia sẻ: “Nỗi đau đớn với tôi là sự sụp đổi ý thức hệ. Tất cả những gì họ muốn là giết người và phá hủy, chúng tôi làm sao có thể sống với điều đó?”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại